Đề nghị truy tố 188 đối tượng tham nhũng

(Dân trí) - Báo cáo mới nhất của Thanh tra Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng cho thấy, CQĐT các cấp đã đề nghị VKSND truy tố 188 bị can (72 vụ) với tội danh tham nhũng và kiến nghị tịch thu 47,63 tỉ đồng là tài sản do tham nhũng mà có.

Trước đó CQĐT đã khởi tố điều tra 211 vụ án tham nhũng với 534 bị can. Tổng giá trị tài sản tham nhũng được xác định 251,6 tỉ đồng, trong đó đã thu hồi và phong tỏa được 204,3 tỉ đồng.

Về vấn đề kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, theo tổng hợp báo cáo của 32 cơ quan Trung ương và 55 địa phương, tính đến ngày 25/6 có 23.625 cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai với tổng số 267.164 người đã kê khai.

Tại các cơ quan Trung ương đã có 179 người được xác minh về tài sản, thu nhập và chưa phát hiện trường hợp nào kê khai không trung thực. Trong khi đó ở một số địa phương đoàn thanh tra đã phát hiện 21 người kê khai không trung thực.

Cũng theo báo cáo, sau 6 tháng tập trung vào công tác thanh tra một số lĩnh vực kinh tế trọng điểm như: quản lí thu chi ngân sách, quản lí tài sản công, đất đai, xây dựng, y tế, môi trường... toàn ngành Thanh tra đã phát hiện giá trị tài sản bị sai phạm lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Cụ thể từ đầu năm đến nay toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 2.923/4.126 cuộc thanh tra hành chính, qua đó phát hiện giá trị tài sản bị sai phạm là hơn 1.743 tỉ đồng và 45.647 USD (qua thanh tra kiến nghị thu hồi hơn 953 tỉ đồng và 45.647 USD) đồng thời tiến hành xử lí hành chính 110 tập thể, 610 cá nhân, kiến nghị xử lí hình sự 22 vụ việc với hàng chục đối tượng.

Thanh tra Chính phủ kết luận, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra kinh tế xã hội còn có những hạn chế nhất định, kiến nghị xử lí hành chính còn chung chung, kiến nghị sau thanh tra chưa được triệt để, chưa nghiêm, nhất là trong lĩnh vực xử lí hành chính. Vấn đề về công tác phòng, chống tham nhũng tại các địa phương còn nhiều lúng túng, việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ còn hạn chế...

Theo đó, mục tiêu đề ra cho ngành Thanh tra 6 tháng cuối năm là tiếp tục tăng cường chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về thanh tra kinh tế xã hội, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tuấn Hợp