1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Đề nghị thành lập quận Hà Đông

(Dân trí) - Xem xét đề nghị thành lập quận Hà Đông, chuyển TP Sơn Tây thành Thị xã, xem xét tờ trình quản lí biệt thự, xem xét giá các loại đất… là những nội dung quan trọng của kì họp thứ 17, khóa XIII HĐND TP Hà Nội khai mạc vào đầu tuần tới.

Tại buổi họp báo giới thiệu về kì họp chiều 4/12, ông Lê Văn Hoạt, Ủy viên Thường trực HĐND TP Hà Nội cho biết, do bao hàm rất nhiều nội dung khác nhau, phiên họp HĐND TP lần này sẽ kéo dài trong 5 ngày (ngày 8 - 12/12). Dự kiến có 32 báo cáo, tờ trình, đề án sẽ được trình lên kì họp.

Về vấn đề quản lí biệt thự, ông Hoạt cho biết, tại hai kì họp trước, tờ trình về nội dung này từng bị “bác”, trong đó lần gần đây nhất bị xem là chưa làm được việc quản lí biệt thự mà nặng về bán. Theo ông Hoạt, tờ trình lần này tập trung làm rõ việc bán biệt thự nào, không bán biệt thự nào và quản lí ra sao với những biệt thự đã bán.

Qua thẩm định ở cấp Ủy ban của Hội đồng cho thấy, nội dung của tờ trình lần này công phu hơn, cẩn thận hơn. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng cho vấn đề này sẽ thuộc về hội đồng.

Về việc ban hành khung giá đất cho năm 2009, ông Nguyễn Văn Nam, Phó trưởng Ban Tài chính - Ngân sách của HĐND TP cho biết, theo tờ trình tại kì họp lần này, giá đất tại các vùng của Hà Nội cũ cơ bản giữ nguyên, chỉ điều chỉnh với những nơi mới được đầu tư cơ sở hạ tầng tốt hơn.

Đối với những vùng của Hà Tây mới về Hà Nội, sẽ điều chỉnh giá đất nông nghiệp ở các vùng sát các quận, huyện của Hà Nội, những vùng giáp ranh theo hướng nâng lên. Giá đất nông nghiệp nói chung của các vùng mới về Hà Nội nói chung cũng sẽ được nâng lên.

Theo ông Nam, sự chênh lệch giá đất giữa các vùng của Hà Nội trước đây đã lớn, nhưng với sự mở rộng Hà Nội, sự chênh lệch về giá đất của Hà Nội tới đây còn lớn hơn.

Ông Nam cũng cho biết, trong năm 2009, việc đầu tư phát triển của Hà Nội sẽ ưu tiên các vùng ngoại thành. Định mức đầu tư phát triển, các huyện xa sẽ được tăng hơn năm trước 21%, trong khi các quận chỉ tăng 10%. Cùng đó sẽ đầu tư bổ sung có mục tiêu 138 tỉ đồng cho các huyện mới về để nâng cao cơ sở hạ tầng.

Trong kì họp lần này, HDND TP Hà Nội sẽ xem xét, thảo luận về đề nghị thành lập quận Hà Đông và chuyển thành phố Sơn Tây sang thị xã Sơn Tây thuộc TP Hà Nội. Cùng đó, HĐND sẽ xem xét, thảo luận về việc xác lập địa giới hành chính 4 xã mới về từ Lương Sơn (Hòa Bình), các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Mê Linh.

Liên quan đến phiên chất vấn vào ngày 11/12, ông Hoạt cho biết, thường trực HĐND sẽ tập hợp các ý kiến của đại biểu để quyết định nội dung chất vấn. Theo ông Hoạt, qua tiếp xúc cử tri và thảo luận của các ban, những nội dung có “tần suất” nhiều nhất là môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, xã hội hóa…

Tại buổi họp báo, vấn đề thoát nước của Hà Nội, việc triển khai các dự án thoát nước cũng được đặt ra với đại diện của HĐND TP. Phó Trưởng ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Văn Nam cho rằng, với những trận mưa lớn, có nơi lên đến 700 - 800ml như vừa qua, cho dù có nâng công suất của trạm bơm Yên Sở lên gấp đôi hiện nay, tức đạt 90m3/s cũng không kịp xử lí.

Theo ông Nam, chỉ trong trường hợp được dự báo trước hai ngày để bơm xử lí, hạ thấp các hồ trong thành phố mới có thể đối phó được với những trận mưa tương tự. Tới đây, thành phố sẽ có đề án thoát lũ, chứ không chỉ trông chờ vào một trạm bơm để giải quyết vấn đề.

Mạnh Cường