1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Đề nghị tăng nặng mức kỷ luật, cách chức chủ tịch xã sai phạm nghiêm trọng

(Dân trí) - Nhận thấy những sai phạm của Chủ tịch xã Quảng Trạch, huyện Quảng Trạch là nghiêm trọng, kỷ luật cảnh cáo chưa đúng, UB Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình đề nghị cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, đồng thời xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với vị chủ tịch xã này.

Theo đó, trong phiên họp mới đây, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Quảng Bình đã có những kết luận, đánh giá về việc xử lý kỷ luật đối với ông Phan Thanh Sơn, người đã để xảy ra nhiều sai phạm trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch.

Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình nhận định, việc UBKT Huyện ủy Quảng Trạch kết luận một số khuyết điểm, vi phạm của ông Phan Thanh Sơn chưa đúng và chưa chính xác. Bởi vậy việc kỷ luật ông Sơn bằng hình thức cảnh cáo là chưa đúng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm của vị chủ tịch xã này.

Đề nghị tăng nặng mức kỷ luật, cách chức chủ tịch xã sai phạm nghiêm trọng - 1

Trụ sở UBND xã Quảng Thạch.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đánh giá những khuyết điểm, vi phạm của ông Sơn là nghiêm trọng đến mức phải thay đổi hình thức kỷ luật và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Thạch và đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch chỉ đạo xử lý kỷ luật về mặt chính quyền; đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh xem xét tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Sơn.

Trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch từ năm 2011 đến nay, ông Sơn có khuyết điểm, vi phạm về quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai và đầu tư xây dựng. Là chủ tịch xã nhưng ông Sơn lại để con trai xây dựng sân bóng đá không đúng quy định. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không chấp hành kết luận của UBKT Huyện ủy Quảng Trạch trong việc giải quyết dứt điểm 30m2 đất kênh mương và hành lang đường giao thông liên xã làm bãi tập kết vật liệu xây dựng, kinh doanh không đúng quy định.

Cũng tại phiên họp này, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã yêu cầu tổ chức kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm đối với tập thể UBKT Huyện ủy Quảng Trạch. Đề nghị kiểm điểm vì những vi phạm liên quan đối với Phòng TN-MT Quảng Trạch và một số lãnh đạo đơn vị này.

P.V