1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Đề nghị tặng bằng khen cho người bảo vệ an toàn sư tử biển

(Dân trí) - Chiều 9/8, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra, bàn bạc về việc bảo vệ con sư tử biển mà ngư dân Nguyễn Văn Diện vừa bắt được trước khi trả nó về với tự nhiên.

Đề nghị tặng bằng khen cho người bảo vệ an toàn sư tử biển  - 1

Con sư tử biển mà ngư dân Diện đã bắt được (Ảnh: SGTT)
 
Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành cho biết sẽ đề nghị tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen cho anh Diện về việc anh đã nỗ lực bảo vệ an toàn cho con sư tử biển này.

 

Trước mắt, đoàn kiểm tra liên ngành tạm giao con sư tử biển cho gia đình anh Nguyễn Văn Diện tiếp tục nuôi dưỡng trước khi tìm được nơi để bảo vệ và trả con sư tử biển về lại môi trường tự nhiên. Bên cạnh đó, đoàn yêu cầu chính quyền địa phương và gia đình anh Diện tăng cường quản lý và không được giết mổ hay buôn bán, vận chuyển con sư tử biển. Riêng chi phí cho công tác đào ao, mua thức ăn và quá trình chăm sóc con sư tử biển, đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu gia đình anh Diện làm một tờ trình chi phí để cơ quan có thẩm quyền của tỉnh giải quyết.

 

Qua buổi làm việc, gia đình anh Diện cũng đồng ý với những giải pháp trước mắt của đoàn kiểm tra liên ngành và hứa sẽ chăm sóc tốt cho con sư tử biển để có thể trả nó về với tự nhiên.

 

Con sư tử biển này là do gia đình anh Nguyễn Văn Diện, thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) bắt được khi nó nằm phơi nắng trên một mỏm đá tại vùng biển gần bờ. Con sư tử biển nặng hơn 20 kg, dài 90 cm, màu tro. Đây là loài sư tử biển chuyên sống tại vùng ôn đới, biển Việt Nam không có loài này.

 

Nguyễn Đức Thọ

 TTXVN