1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng

Đề nghị công an điều tra nghi vấn cây xanh bị "bức tử"

An Nhiên

(Dân trí) - 4 cây xanh có tuổi đời hơn 20 năm trước cửa một công trình xây dựng lớn bỗng dưng chết khô. Phần gốc những cây này đều xuất hiện nhiều vết khoan sâu làm dấy lên nghi vấn cây đã bị “bức tử”.

Đề nghị công an điều tra nghi vấn cây xanh bị bức tử  - 1

Những cây xanh trước cửa công trình lớn này bỗng dưng chết khô

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP Hải Phòng lúc sáng nay (30/8), đơn vị đang thiết lập hồ sơ, đồng thời đề nghị Công an vào cuộc điều tra làm rõ nghi vấn 4 cây xanh chết bất thường tại đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Cũng theo thông tin từ sở này, ngày 19/8, Công ty Cổ phần công viên cây xanh TP Hải Phòng trong quá trình kiểm tra công tác quản lý, chăm sóc cây xanh, cây hoa, cây cảnh vỉa hè đường phố đã phát hiện tại vỉa hè phía trước một công trình xây dựng lớn (thửa đất số 1, Lô 3C) trên đường Lê Hồng Phong có 4 cây xanh bị héo chưa rõ nguyên nhân.

Đề nghị công an điều tra nghi vấn cây xanh bị bức tử  - 2

Trong khi những cây xanh gần đó vẫn rất xanh tươi

4 cây xanh gồm: 2 cây hoa sữa và 2 cây phượng, có đường kính 30-45 cm và được trồng đã hơn 20 năm. Theo cơ quan chức năng, những cây xanh này trước đó đều không có biểu hiện sâu bệnh hay mục ruỗng.

Công ty Cổ phần công viên cây xanh ngay sau khi phát hiện vụ việc đã phối hợp với UBND phường Đông Khê lập biên bản hiện trường, ban đầu phát hiện tại 3 gốc cây (1 hoa sữa, 2 hoa phượng) có nhiều vết khoan sâu vào gốc cây.

Đề nghị công an điều tra nghi vấn cây xanh bị bức tử  - 3

Lá cây úa vàng, héo khô và rụng

Nhận được thông tin, Sở Xây dựng cũng đã vào cuộc, phối hợp với UBND quận Ngô Quyền và đề nghị Công an quận này phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, UBND phường Đông Khê, Công ty Cổ phần công viên cây xanh Hải Phòng kiểm tra xác định nguyên nhân dẫn đến 4 cây xanh bị héo, chết và đề xuất phương án xử lý.

UBND thành phố cũng có văn bản hỏa tốc giao sở Xây dựng chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ, báo cáo lại UBND thành phố trước ngày 5/9.

Đề nghị công an điều tra nghi vấn cây xanh bị bức tử  - 4

Các cây xanh chết khô phần gốc xuất hiện nhiều lỗ khoan sâu vào gốc như thế này làm dấy lên nghi vấn cây bị "bức tử"

Theo ghi nhận, cả 4 cây xanh trên lá đã khô héo và rụng chỉ còn trơ lại cành, thân khô. Trong khi tất cả các cây xanh trồng gần đó vẫn rất xanh tươi.

Theo một số người dân sinh sống trên địa bàn, đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ việc như thế này. Trước đó, tại một số khu vực khi có công trình xây dựng lớn mọc lên là chỉ một thời gian sau, cây xanh tại vỉa hè phía trước công trình đều bỗng dưng chết khô.

Cũng theo người dân, thậm chí hơn một năm trước, cây xanh trước một công trình xây dựng còn bị chặt phá, di chuyển khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc.