Hà Tĩnh:

Đề nghị Chủ tịch nước truy tặng huân chương cho ngư dân cứu người

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự vừa có tờ trình đề nghị Chủ tịch nước xét truy tặng Huận chương Dũng cảm cho anh Phạm Văn Thời - người đã quên mình cứu mạng 2 ngư dân bị lật thuyền trên vùng biển xã Xuân Yên (Nghi Xuân) vào ngày 30/11/2013.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 11h30 ngày 30/11, nghe tin có thuyền của ngư dân bị lật gần bờ biển Yên Ngư, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, anh Phạm Văn Thời (32 tuổi) cùng các anh Trần Văn Thọ, Trần Văn Hướng và Nguyễn Văn Hiền (đều trú tại xã Xuân Yên) liền dùng thuyền bơi ra cứu người bị nạn. Sau khi cứu được 2 ngư dân là Trần Văn Thường (35 tuổi) và Trần Văn Trường (19 tuổi) đưa vào bờ cấp cứu, 4 người tiếp tục ra cứu những người khác. Tuy nhiên, do sóng to nên thuyền của các anh bị lật.
Thi thể của anh Thời được đưa vào bờ sau 4 ngày mất tích trên biển
Thi thể của anh Thời được đưa vào bờ sau 4 ngày mất tích trên biển

Gặp nạn, 3 người gồm anh Trần Văn Thọ, Trần Văn Hướng và Nguyễn Văn Hiền bơi được vào bờ, còn anh Phạm Văn Thời mất tích vì đuối sức. 4 ngày sau đó thi thể anh Thời mới được tìm thấy trên biển.

Hành động dũng cảm quên mình cứu người của anh Thời đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư khen, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình anh vượt qua nỗi đau.

Để ghi nhận hành động dũng cảm của anh Thời, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - ông Võ Kim Cự - vừa có có tờ trình đề nghị Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xét truy tặng Huận chương Dũng cảm cho anh.

Xuân Sinh