1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình hồ chứa nước lớn nhất Hà Tĩnh

(Dân trí) - Nhằm đối phó với những diễn biến xấu do mưa bão gây ra, ngày 31/7, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đi kiểm tra một số hạng mục đang thi công tại công trình hồ chứa nước hồ Kẻ Gỗ - hồ chứa lớn nhất tỉnh cho đến thời điểm này.

Sau trần lũ kép cuối năm 2010, hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã bị hư hỏng và nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng. Để khắc phục tình trạng trên, tháng 3/2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cho tiến hành gia cố, sửa chữa các hạng mục như cánh đóng - mở của cống tưới kênh chính Kẻ Gỗ bị gãy, mái đập phía thượng lưu (từ cốt 18-24m) có hiện tượng sạt lở, nguy cơ đe doạ vỡ đập khi có lượng nước dâng cao cộng với gió bão.
 
Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình hồ chứa nước lớn nhất Hà Tĩnh - 1
Đoàn công tác chỉ đạo yêu cầu chủ đầu tư sớm hoàn thành và bàn giao công trình trước ngày 20/8.

Theo đó, công trình dự kiến sẽ hoàn thành trước mùa mưa bão (20/8). Tuy nhiên, tính đến thời điểm này công trình vẫn còn nhiều hạng mục đang còn ngỗn ngang.

Đặc biệt, tại cống dưới đập phụ hồ Kẻ Gỗ (thuộc Dự án nâng cấp hồ chứa nước Bộc Nguyên) mới thi công được khoảng hơn 50% khối lượng công trình, nếu mưa bão xảy ra rất dễ có nguy cơ vỡ đập.
 
Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình hồ chứa nước lớn nhất Hà Tĩnh - 2
Nhiều hạng mục công trình gia cố, sữa chữa tại hồ Kẻ Gỗ đang còn thi công dang dở.

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, cùng đoàn công tác đã yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị quản lý công trình và đơn vị thi công cần nhanh chóng tập trung lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đang còn dang dở, có những biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn hồ chứa. Đồng thời tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác hồ đập một cách nghiêm ngặt, thường trực vận hành điều tiết hồ chứa, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện bảo vệ hồ, đập khi có sự cố xấu xảy ra.

Đặng Tài - Văn Dũng