Dây điện đứt giữa đường, 4 học sinh gặp nạn

Ngày 4/11, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Tư Nghĩa cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn làm 1 học sinh tử vong và 3 học sinh khác bị thương.

Khoảng 22h tối ngày 3/11, trên tuyến đường liên huyện Tư Nghĩa - Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi), em Mai A Ly Tuấn (SN 1995, trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa) điều khiển xe mô tô chở người em ruột tên Mai E Ly Vũ và 2 người bạn tên Phạm Duy Thiên, Nguyễn Huỳnh Phương Duy. Cả bốn học sinh trên đều đang là học sinh lớp 10 trường THPT Tư Nghĩa 2.

 

Dây điện đứt giữa đường, 4 học sinh gặp nạn - 1

Cơ quan Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

 

Khi xe máy đến đoạn đường thuộc thôn Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng (gần Trường THCS Nghĩa Thắng) thì bị vướng vào dây điện trần. Em Mai A Ly Tuấn bị dây điện siết ngang cổ, xe máy lao vào nhà dân.

 

Cả 4 em được chuyển đi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng, em Mai A Ly Tuấn chết ngay sau đó; 3 học sinh còn lại bị thương nặng.

 

Được biết, trước đó một xe ô tô chở quá khổ khi đi qua đoạn đường này đã vướng vào dây điện trần bắt qua đường, làm đứt dây. Ngay sau đó xe máy của nhóm học sinh nói trên đi tới, vướng vào dây điện gặp nạn.      

 

Theo Sáu Phụng

VTCNews