1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

ĐBSCL:

Đầu mùa mưa đã “nóng” chuyện sạt lở bờ sông

(Dân trí) - Mặc dù mới bước vào mùa mưa, nhưng mấy ngày qua, tình trạng sạt lở bờ sông đã xảy ra liên tiếp ở nhiều nơi, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng ngàn hộ dân do chưa được chính quyền địa phương chuyển đến nơi ở an toàn.

Như Dân trí đã thông tin, vào sáng sớm ngày 7/6 tại ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng làm 7 nhà dân đổ ụp xuống sông Nàng Mau và 10 căn liên kề khác cũng bị sụt lún, nứt tường nghiêm trọng. Tuy vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng sự bất ngờ và “hung dữ” của vụ sạt lở đã làm người dân bàng hoàng, hoảng hốt mấy ngày qua.

Như hộ anh Trần Anh Dũng ấp Thạnh Lợi A1 cho biết: “Vụ sạt lở đã xảy ra 2 ngày rồi nhưng đến giờ, gia đình tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Ban đêm, không thể chợp mắt ngủ vì cứ nhớ cảnh tượng hãi hùng khi tận mắt chứng kiến nửa căn nhà sau phút chốc đổ ụp xuống sông! Bây giờ vợ chồng tôi rất lo, muốn chuyển đến nơi ở an toàn nhưng chưa biết chuyển đi đâu, vì nền đất khu vực này rất yếu, rất có thể sẽ bị sạt lở tiếp”.

Cũng như tâm trạng mất ăn mất ngủ của anh Dũng, nhiều bà con khác ở ấp Thạnh Lợi A1 đang vất vả chống lại “giặc sạt lở” bằng cách gia cố lại nền đất bằng cừ tràm, bao cát… Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, đoạn sông này nước chảy xiết, nền đất yếu nên việc gia cố của người dân nơi đây không khả thi, nhất là khi mùa mưa bão sắp tới.

Anh Dũng cũng như nhiều hộ dân khác ở ấp

Anh Dũng cũng như nhiều hộ dân khác ở ấp
Thạnh Lợi A1, (xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) vẫn còn bàng hoàng mặc dù vụ sạt lở đã xảy ra cách đây 2 - 3 ngày. (Ảnh Huỳnh Hải)

Liên quan đến tình trạng sạt lở, mới đây (8/6) trên sông tiền thuộc địa bàn phường 11 (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) tình trạng sạt lở bờ sông vẫn tiếp tục xảy ra.  Cu thể, đoạn sạt lở kéo dài trên 100 m, ăn sâu đất liền hơn 25m. Điều đáng lo nhất là gần khu vực này chỉ cách kho chứa xăng dầu 5 triệu lít của công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp khoảng 20m.

Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành ngay việc xác định vành đai sạt lở, cắm mốc và biển báo khu vực đang có sự cố sạt lở bờ sông Tiền; thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng khẩn cấp này. Sở phối hợp với các đơn vị, cơ sở sản sản xuất kinh doanh, nhân dân nằm dọc theo đoạn bờ sông đã và đang cảnh báo sạt lở di dời nhà cửa, hàng hóa, trang thiết bị đến nơi an toàn; không được neo đậu các phương tiện giao thông thủy trên khu vực sông có sạt lở xảy ra.

Được biết, trước đó liên quan đến tình trạng sạt lở bờ sông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã ký quyết định công bố thực trạng khẩn cấp thực trạng sạt lở bờ sông Tiền (thuộc phường 11, TP Cao Lãnh) đe dọa cuộc sống của hàng trăm hộ dân. Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 34 xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thị, thành đã và đang bị sạt lở, với tổng chiều dài 38,74km; nhiều nơi ăn sâu vào đất liền 10m - 40m, đe dọa cuộc sống của 4.000 hộ dân (hơn 1.300 hộ trong vùng nguy hiểm). Chủ yếu là các địa bàn như: huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự, TP Cao Lãnh, huyện Lai Vung, TP Sa Đéc và huyện Châu Thành...

Riêng tại An Giang, theo thống kê của ngành chức năng tỉnh có khoảng 6.000 hộ dân đang sống trong vùng sạt lở nguy hiểm, không nằm trong diện bố trí vào các cụm tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2, hiện chưa được di dời vào nơi an toàn, khi mùa mưa lũ đang đến gần… Còn tại Hậu Giang xuất hiện 110 điểm sạt lở nguy hiểm với tổng chiều dài hơn 6,6km.

Trước thực trạng này, lãnh đạo các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang… đã “cầu cứu” Trung ương hỗ trợ kinh phí để xây dựng thêm các cụm, tuyến dân cư để bố trí cho hàng ngàn hộ dân trong vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi ở an toàn. Cụ thể, như tỉnh Hậu Giang kiến nghị Bộ NN-PTNT xem xét hỗ trợ 800 tỷ đồng từ quỹ kinh phí dự phòng thiên tai để đầu tư xây dựng các công trình chống sạt lở. Riêng hai tỉnh đầu nguồn An Giang và Đồng Tháp cần khoảng 1.000 tỷ đồng để bổ sung 6 cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2 và xây dựng mới 3 cụm, tuyến tại các địa phương để sớm thực hiện, di dời dân vào nơi ở an toàn.

Nguyễn Hành