1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Dấu ấn tình người” giúp người nghèo hơn 9 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 14/1, ban tổ chức chương trình “Dấu ấn tình người” đã có buổi tổng kết hoạt động năm 2013 và công bố chương trình tri ân cuối năm. Theo đó, trong năm 2013, chương trình đã thực hiện 53 chuyến cứu trợ với tổng giá trị hơn 9 tỷ đồng.

Qua 5 năm hoạt động, chương trình “Dấu ấn tình người” đã hỗ trợ hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn
Qua 5 năm hoạt động, chương trình “Dấu ấn tình người” đã hỗ trợ hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn

Theo ông Đoàn Văn Tòng, Trưởng cơ quan đại diện phía Nam - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, với phương châm lá lành đàm lá rách, chương trình “Dấu ấn tình người” ra đời với mục đích chia sẻ, giúp đỡ những địa phương, những mảnh đời bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống.

Đây là chương trình truyền hình thực tế được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, VTV9, Trung tâm dịch vụ truyền hình Kiến Vàng cùng ban từ thiện các chùa Huyền Trang, Hoa Đàm, báo Giác Ngộ… phối hợp thực hiện. Chương trình đã duy trì được 5 năm với sự đóng góp của rất nhiều doanh nghiệp, phật tử; giúp đỡ cho rất nhiều trẻ em mồ côi, những người già cô đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật, xây dựng đường, nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh miễn phí...

Theo ban tổ chức, chỉ riêng trong năm 2013, chương trình đã thực hiện 53 chuyến cứu trợ, tổ chức đoàn y bác sĩ thăm khám cho 6.500 lượt người, phát 19.800 phần quà, tặng 280 mắt kính, phát 8.000 phần quà cùng 250 suất học bổng cho học sinh nghèo, 1.000 áo mới, tặng 10 xe đạp, xây 4 nhà tình thương, 1 cây cầu, ủng hộ 160 tấn gạo, nuôi 40 cô nhi, 20 người già neo đơn... với tổng giá trị hơn 9 tỷ đồng.

Để tổng kết hoạt động năm 2013 cũng như tri ân các tấm lòng nhân ái đã hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong chương trình, ban tổ chức cho biết sẽ tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Dấu ấn tình người” trên kênh VTV9 vào ngày 19/1. Nhiều ca sĩ nổi tiếng tham gia chương trình với tư cách khách mời. Chương trình còn có phần giao lưu những mảnh đời bất hạnh ở các tỉnh, thành và trao tặng 4.000 phần quà Tết cho các gia đình khó khăn.

Đại đức Thích Truyền Tứ, trụ trì chùa Huyền Trang, người trực tiếp tham gia trong nhiều đợt cứu trợ chia sẻ: “Có đi mới biết còn có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, không đường xoay xở, cần sự chung tay, giúp sức của cộng đồng như hôm nọ tôi thăm một gia đình mà mẹ thì mù, con bại liệt; có cậu học sinh học rất giỏi nhưng không có 2 tay…”.

Tùng Nguyên