1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

"Đất vàng" triệu đô ven biển Nha Trang bỏ hoang nhiều năm

Hải Đăng

(Dân trí) - 2 khu "đất vàng" ven biển Nha Trang nằm trên đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí tài nguyên bờ biển, nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Đất vàng triệu đô ven biển Nha Trang bỏ hoang nhiều năm - 1

Khu "đất vàng" hơn 3.600 m2 tại 48-48A Trần Phú (TP Nha Trang, Khánh Hòa) bị bỏ hoang

Đó là khu "đất vàng" hơn 3.600 m2 tại 48-48A Trần Phú (TP Nha Trang, Khánh Hòa) bị bỏ hoang hơn 10 năm nay. Thị sát của chúng tôi vào đầu năm 2021 cho thấy, khu đất này đang được rào chắn bằng tôn, nằm trên 2 mặt tiền lớn là đường Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai.

Bên trong khu đất nhiều hạng mục xuống cấp, cây cối mọc um tùm, nguy cơ ô nhiễm.

Ông Trần Hòa Nam, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa đầu tháng 3/2021 cho biết, hiện nay UBND tỉnh Khánh Hòa đang giao cho Sở TN&MT, Sở Tư pháp rà soát, tham mưu các vấn đề liên quan đến khu đất này. Hiện nay khu đất vẫn đang bỏ trống, chưa có nhà đầu tư nào.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa, trước đó vào năm 2008, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và trúng đấu giá khu đất kể trên. Năm 2011, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao khu đất cho nhà đầu tư.

Đất vàng triệu đô ven biển Nha Trang bỏ hoang nhiều năm - 2

Bên trong khu đất nhiều hạng mục xuống cấp, cây cối mọc um tùm, nguy cơ ô nhiễm

Đến năm 2015, UBND tỉnh Khánh Hòa bất ngờ thu hồi khu đất này vì cho rằng nhà đầu tư đã vi phạm quy định về Luật Đầu tư, vi phạm quy định pháp luật về đất đai. Sau khi thu hồi, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo thực hiện tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mới. Từ đó đến nay, khu "đất vàng" này vẫn loay hoay với đấu thầu, đấu giá.

Đất vàng triệu đô ven biển Nha Trang bỏ hoang nhiều năm - 3

Dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang bỏ hoang 5 năm nay

Trong khi đó, tại dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang (phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) nằm ở phía đông đường Phạm Văn Đồng cũng bỏ hoang 5 năm nay. Dự án đang được quây tôn rào chắn dài hàng trăm mét men theo tuyến đường biển Phạm Văn Đồng.

"Nhiều năm nay khu đất bị cỏ dại bao phủ, nơi đây trở thành nơi đổ trộm phế thải, xà bần của người dân. Nếu không có giải pháp xử lý dứt điểm thì khu đất này có nguy cơ trở thành điểm đen về môi trường, nạn hút chích", một người dân địa phương nói.

Theo UBND TP Nha Trang, hiện nay TP Nha Trang đang chỉ đạo lực lượng chức năng lên phương án bảo đảm an ninh trật tự, đẩy nhanh tiến độ để trong tháng 3/2021 sẽ cưỡng chế thu hồi công trình. 

Một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi thu hồi sẽ giao 2,3 ha đất lấn biển cho TP Nha Trang để làm công viên bờ biển, phục vụ cho cộng đồng. Đối với phần diện tích đất còn lại, UBND tỉnh Khánh Hòa đang nghiên cứu, bổ sung vào đề án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040.

Đất vàng triệu đô ven biển Nha Trang bỏ hoang nhiều năm - 4

Dự án Nha Trang Sao từng bị xử phạt vì đổ đất đá lấn danh thắng quốc gia Vịnh Nha Trang

Dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao do Công ty Cổ phần Nha Trang Sao làm chủ, có tổng diện tích 10,3 ha, trong đó có 4,4 ha mặt đất, còn lại là mặt nước biển. Thời điểm được cấp phép, dự án báo cáo có vốn đầu tư lên đến 33 triệu USD, nằm dọc bờ biển Phạm Văn Đồng, gần danh thắng quốc gia Hòn Đỏ (TP Nha Trang).