1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Bệnh viện Hoàn Mỹ:

Đặt stent không phép gây tử vong bệnh nhân

Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ cơ sở II (số 4 Hoàng Việt, Q.Tân Bình, TPHCM) hôm 20/6 đã xảy ra một trường hợp tử vong sau khi thực hiện kỹ thuật đặt stent. Điều đáng nói là trước đó bệnh nhân đến bệnh viện trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

Theo đơn khiếu kiện, ngày 20/6, ông P.M.Đ. (74 tuổi, ngụ Thủ Đức) đến bệnh viện Hoàn Mỹ cơ sở II để chụp động mạch vành, ông được làm các xét nghiệm và đưa vào phòng chụp lúc 13h30.

Khoảng 1 giờ sau, bác sĩ cho biết ông Đ. bị hẹp mạch máu nặng phải đặt stent và yêu cầu gia đình quyết định trong vòng 5 phút. Sau khi đặt stent, đến 16h30 thì bác sỹ thông báo bệnh nhân có biến chứng nguy kịch và tử vong lúc 17h.

Trước đó, ông Đ. đến bệnh viện trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, không có hội chứng tắc nghẽn động mạch vành cấp.

Trao đổi với báo chí sáng 4/7, bác sỹ Nguyễn Hữu Kiệt - Giám đốc bệnh viện Hoàn Mỹ cơ sở II - cho rằng: “Chúng tôi đã kiểm điểm và rà soát lại, không thấy có sai sót gì về vấn đề kỹ thuật cũng như chỉ định trong lúc tiến hành đặt stent cho bệnh nhân Đ. Nguyên nhân tử vong là do thuyên tắc cấp trong stent”.

BS Nguyễn Hữu Tùng - tổng giám đốc bệnh viện Hoàn Mỹ - thừa nhận: “Chúng tôi triển khai chụp và đặt stent nong mạch vành từ năm 2003. Hằng tháng, hằng quí chúng tôi đều có báo cáo đầy đủ số liệu với Sở Y tế, Bộ Y tế. Nhưng giấy thẩm định của bộ thì chưa có”.

Ngày 5/7, trao đổi với chúng tôi, TS-BS Lý Ngọc Kính - vụ trưởng Vụ điều trị Bộ Y tế - nói: “Vừa rồi Hoàn Mỹ mới báo cáo và Bộ Y tế mới lập hội đồng thẩm định. Về nguyên tắc, BV chỉ được làm trong phạm vi giấy phép hành nghề mà bộ cho phép. Muốn triển khai kỹ thuật cao thì dứt khoát phải qua hội đồng chuyên môn của bộ thẩm định và cho phép mới được thực hiện”.

Theo Kim Sơn
Báo Tuổi trẻ