1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Dạt dào cảm xúc 50 năm huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển

(Dân trí) - Chiều tối ngày 11/10, tại Khu Di tích lịch sử Tàu Không số (thôn Vũng Rô, xã Hoà Xuân Nam, huyện Đông Hoà), tỉnh Phú Yên đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2011).

Dạt dào cảm xúc 50 năm huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển - 1

Thả vòng hoa tưởng niệm trên biển
 
Tại lễ kỷ niệm, các vị lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, ban liên lạc Hội truyền thống tàu không số, Ban liên lạc Bến tàu không số Vũng Rô và các vị đại biểu đã dâng hương tưởng niệm cán bộ chiến sĩ Đường Hồ Chí Minh trên biển đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

 

Sau nghi thức dâng hương là nghi thức thả vòng hoa tưởng niệm trên biển tại bến tàu không số Vũng Rô.

 

Cách đây 50 năm, ngày 23/10/1961, thực hiện nhiệm vụ chi viện cho chiếm trường miền Nam, Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương đã quýêt định thành lập đoàn 759 tiền thân của Lữ đoàn 125 hải quân ngày nay với tên gọi “đoàn tàu không số” để đáp ứng nhiệm vụ vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam. Cũng từ đây đường Hồ Chí Minh trên biển được hình thành.

 

Từ năm 1961 đến năm 1975 trên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại, lực lượng hải quân nhân dân Việt Nam đã chiến đấu 300 lần với tàu địch, đánh trả 1.200 lần máy bay địch tập kích, bắn rơi 5 chiếc và bắn cháy nhiều tàu địch, khắc phục hơn 4.000 quả thuỷ lôi, chống chọi hơn 20 cơn bão, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận chuyển 80.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, trên 15 vạn tấn vũ khí, hàng hoá từ miền Bắc được đưa vào miền Nam, trực tiếp góp phần cùng toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.
 
Dạt dào cảm xúc 50 năm huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển - 2

 

Tại bến Vũng Rô, đã có 4 chuyến tàu không số cập cảng, vận chuyển vũ khí và hàng hoá phục vụ cho chiến trường Phú Yên và các tỉnh Nam Trung bộ, giúp quân dân Phú Yên mở rộng vùng giải phóng và đánh trả các cuộc càng quét của quân thù, góp phần vào thắng lợi mùa xuân năm 1975.

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển tại Vũng Rô, ông Đào Tấn Lộc, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên đã nêu bật những đóng góp to lớn của đoàn tàu không số trong cuộc chiến chống Mỹ cứu nước và nhấn mạnh: Kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển là dịp để chúng ta ôn lại, tôn vinh những hy sinh đóng góp to lớn của quân và dân ta, bày tỏ sự biết ơn đối với bạn bè quốc tế về sự giúp đỡ quý báu trong cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc của nhân dân ta, tuyên truyền về chủ nghĩa yêu nước, phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.

 

Dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển có những cán bộ, chiến sĩ các tàu không số đã vào bến Vũng Rô, hiện vẫn còn sống cùng gần 100 dân công tham gia vào việc vận chuyển vũ khí tại bến Vũng Rô những năm 1964, 1965. Họ gặp nhau trong niềm xúc động, kể với nhau về những kỷ niệm khi đón những chuyến tàu vận chuyển vũ khí cập bến Vũng Rô trong thời điểm chiến trường Nam Trung bộ đang thiếu thốn trăm bề. Tình cảm của quân dân địa phương với những chiến sĩ trên đoàn tàu không số năm xưa sống dậy trong các mẹ, các cô đã ở tuổi 70, 80.
 
Dạt dào cảm xúc 50 năm huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển - 3

 

Thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh - người chỉ huy thành công 3 chuyến tàu vận chuyển vũ khí vào Vũng Rô - xúc động nói: “Tôi thật sự xúc động khi được gặp lại các nữ dân công năm nào, trong đó có cô Nguyễn Thị Tảng, người nữ dân công đã gửi tôi nắm đất quê hương làm kỷ niệm khi tàu rời bến ra Bắc, nắm đất đã trải qua bao nhiêu lần bị kẻ thù cày xới, thấm máu của quân dân Phú Yên và ấm tình quân dân Phú Yên”.
 
Sáng ngày 12/10, tại TP Cần Thơ, Quân chủng Hải quân Việt Nam tổ chức họp mặt các cựu chiến binh đường Hồ Chí Minh trên biển khu vực ĐBSCL. Tại buổi họp mặt, 256 cựu chiến binh của đoàn tàu không số và lực lượng làm nhiệm vụ ở các bến của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển đã có những giây phút ôn lại ký ức hào hùng về những năm tháng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc.
  
Các cựu chiến binh gặp lại nhau mừng mừng, tủi tủi. 50 năm qua con đường Hồ Chí Minh trên biển vẫn là một trong những con đường huyền thoại làm nên bao chiến công hiển hách,
 
Dạt dào cảm xúc 50 năm huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển - 4
Những đồng đội gặp nhau tay bắt mặt mừng
 
Dạt dào cảm xúc 50 năm huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển - 5
Trao kỷ niệm chương cho các cựu chiến binh "một thời máu lửa"
 
Họ giờ tóc đã bạc, dù sức khỏe không còn như thời trai trẻ nhưng khi gặp lại tay bắt mặt mừng, họ vẫn là những đồng đội một thời máu lửa như ngày nào.
  
Nhân dịp họp mặt, Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn TNCSHCM cùng nhiều đơn vị khác đã trao kỷ niệm chương, 19 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn 60 triệu đồng), sổ tiết kiệm, quà… cho gia đình hội viên Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tại ĐBSCL có hoàn cảnh còn khó khăn.

 

Danh Lê - Huỳnh Hải