Dập tắt đám cháy, phát hiện một phụ nữ tử vong

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Sau khi lực lượng chức năng khống chế đám cháy tại ki ốt ở chợ Điếm, đã phát hiện một người phụ nữ tử vong tại hiện trường.

Sáng 9/6, ông Nguyễn Đình Hậu, Chủ tịch UBND xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, khoảng 3h sáng cùng ngày, bà Giản Thị L. (SN 1965, trú xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương), ra chợ Điếm trên địa bàn xã dọn hàng để bán.

Bà L. buôn bán hoa quả, vàng mã tại chợ Điếm. Khi đang dọn hàng thì ki ốt của bà L. bất ngờ bốc cháy. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa bao trùm, bà L. không kịp thoát ra ngoài. 

Dập tắt đám cháy, phát hiện một phụ nữ tử vong - 1

Người dân và cảnh sát chữa cháy đến dập lửa thì phát hiện nữ chủ quán đã tử vong (Ảnh: CTV).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để dập lửa. Khi ngọn lửa được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện bà L. đã tử vong trong ki ốt. 

"Khoảng 3h sáng bà L. ra ki ốt của mình ở chợ Điếm để dọn đồ bán, không hiểu như thế nào đám cháy xuất hiện tại đây làm bà L. bị chết cháy. Nguyên nhân chúng tôi đang chờ công an làm rõ", ông Hậu cho biết.