Hà Tĩnh:

Đập dâng chi chít đường nứt: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo kiểm tra

(Dân trí) - Sau khi Dân trí phản ánh những lo lắng của người dân huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh về tình trạng đập dâng thuộc dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang lộ chi chít đường nứt, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu Sở Xây dựng và Sở NN&PTNT kiểm tra, báo cáo ngay.

Trao đổi với PV Dân trí vào trưa 23/3, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cho biết thông tin trên. Theo ông Khánh, những lo ngại của người dân, sự phản ánh của Dân trí về mặt thân đập dâng xuất hiện nhiều đường nứt rạn, nhiều đường nứt vẫn tiếp tục lan rộng là có cơ sở, kịp thời; chủ đầu tư, nhà thầu cần phải nghiêm túc tiếp thu.

“Tôi đã chỉ đạo ngay Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT kiểm tra, báo cáo ngay UBND tỉnh” – ông Khánh cho biết.

Trên thân đập dâng Vũ Quang xuất hiện hàng chục đoạn vá lạ. Dù nhà thầu đã vá bằng chất phụ gia, nhưng vết nứt trên thân đập vẫn tiếp tục xuất hiện và ngày một trầm trọng hơn.
Trên thân đập dâng Vũ Quang xuất hiện hàng chục đoạn "vá" lạ. Dù nhà thầu đã "vá" bằng chất phụ gia, nhưng vết nứt trên thân đập vẫn tiếp tục xuất hiện và ngày một trầm trọng hơn.

Liên quan đến công trình nêu trên, cũng trong sáng nay, PV Dân trí đã nhận được điện thoại của ông Nguyễn Viết Hải- Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Công ty Tập đoàn Sơn Hải- PV), nhà thầu thi công. Ông Hải cho hay, thực trạng những vết nứt đấy nằm trong mức độ cho phép kỹ thuật, "quá bình thường, lẽ ra không cần xử lí".

“Đây là nứt mạch vữa, nằm trong mức độ cho phép chứ hoàn toàn không có sự cố gì đâu, thậm chí những vết nứt ấy không cần xử lí như chúng tôi đã làm”, ông Hải cho biết.

Khẳng định công ty làm đúng trách nhiệm, không có ý gian lận, bớt xén, ảnh hưởng chất lượng công trình, ông Hải cho biết công ty luôn sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ, đúng bản chất hiện tượng rạn nứt xảy ra tại thân đập dâng Vũ Quang mà Dân trí phản ánh.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, nhiều người dân xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh hết sức lo ngại nhiều vết nứt, rạn vá víu xuất hiện tại tràn xả công trình đập dâng và hệ thống kênh dẫn dòng giai đoạn 1 thuộc đại dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Từ lo ngại này, người dân cần cơ quan chuyên môn của tỉnh Hà Tĩnh, của Bộ NN&PTNT vào cuộc kiểm tra, kết luận, trả lời để dân an tâm.

Văn Dũng