Quảng Trị:

Đào móng xây trường, phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ

(Dân trí) - Lực lượng chức năng huyện Hướng Hóa vừa phát hiện và cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực xây dựng trường học thuộc thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Chiều 18/11, khi tiến hành đào móng xây dựng phòng học tại trường THCS thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, đội ngũ công nhân xây dựng đã phát hiện hài cốt nghi là của liệt sĩ.

Tiếp nhận thông tin trên, hơn 20 chiến sĩ của Ban Chỉ huy quân sự huyện Hướng Hóa đã có mặt tại hiện trường để khảo sát và cất bốc.

Khi tiến hành khai quật, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 bộ hài cốt, cùng nhiều vật dụng được chôn kèm như: tăng bộ đội, chăn chiên… Những hài cốt này được phát hiện nằm cách nhau khoảng 1,5m, sâu gần 1m.

Theo nhận định ban đầu, những hài cốt cùng các vật dụng trên có thể là của liệt sĩ. Thời gian hi sinh khoảng năm 1968, giai đoạn diễn ra chiến dịch giải phóng Khe Sanh.

 

Đội tìm kiếm cất bốc hài cốt đưa về Khu văn hóa tâm linh huyện
Đội tìm kiếm cất bốc hài cốt đưa về Khu văn hóa tâm linh huyện

Sau khi hoàn thành việc cất bốc, 3 hài cốt này đã được Ban Chỉ huy quân sự huyện Hướng Hóa đưa về Khu văn hóa tâm linh huyện để chờ an táng.

Ban Chỉ huy quân sự huyện Hướng Hóa sẽ tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm vì nghi vấn còn các hài cốt liệt sĩ khác.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hướng Hóa đã tiến hành cất bốc và an táng 30 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang huyện.

Đ. Đức