Quảng Bình:

Đào móng công trình, phát hiện bom “khủng”

(Dân trí) - Trong lúc đào móng một công trình tại tổ dân phố 7, phường Hải Thành, TP Đồng Hới, các công nhân của Công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp huyện Quảng Ninh đã phát hiện một quả bom “khủng” còn sót lại sau chiến tranh.

Chiều 4/6, tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lương bộ đội công binh của đơn vị này vừa triển khai kế hoạch xử lý, vận chuyển an toàn 1 quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Theo đó, sau khi nhận được tin báo, lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh này đã có mặt tại hiện trường. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công binh phát hiện quả bom loại 500LBS (500 bảng Anh), chiều dài 1.640mm, đường kính 300mm, nặng khoảng 250kg.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Tuy vỏ quả bom đã bị hoen gỉ nặng, không đọc được ký hiệu, nhưng vẫn còn đủ ngòi nổ và có nguy cơ gây nổ cao.

Đánh giá mức độ nguy hiểm của quả bom, lực lượng công binh đã triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng và tiến hành khảo sát rồi bốc gỡ, vận chuyển quả bom về vị trí an toàn, đồng thời chờ thời gian thích hợp để tổ chức huỷ nổ.

Đặng Tài