Nghệ An:

Đào giếng, phát hiện bộ xương động vật khổng lồ

(Dân trí) - Trong lúc đào giếng cho anh Toản, một số người dân bất ngờ phát hiện phía dưới một bộ xương của một loài động vật khổng lồ.

Thợ đào giếng cho anh Toản bất ngờ phát hiện bộ xương nằm ở độ sâu 4m (Ảnh: Đ.C).
Thợ đào giếng cho anh Toản bất ngờ phát hiện bộ xương nằm ở độ sâu 4m (Ảnh: Đ.C).
 
Ngay khi phát hiện bộ xương lạ, nhiều người dân trong xã kéo đến xem (Ảnh: Đ.C).
Ngay khi phát hiện bộ xương lạ, nhiều người dân trong xã kéo đến xem (Ảnh: Đ.C).
 
Ngày 14/6, gia đình anh Nguyễn Văn Toản (trú xóm 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) có thuê một tốp thợ đến đào giếng nước. Khi đào xuống sâu khoảng 4m, nhóm thợ bất ngờ gặp vật cứng. Thấy vậy, tốp thợ dùng xà beng cạy lên thì hát hiện một bộ nghi xương có ba khúc nằm chắn ngang.
 
Qua kiểm tra, mỗi khúc xương này có đường kính khoảng 30 - 35 cm, mỗi đốt xương dài khoảng 30cm và cách nhau giữa mỗi đốt khoảng 7cm. Để xác định xem có phải là bộ xương quý hay không, một số thợ đào giếng đã dùng xà beng đập vỡ từng khúc xương nhưng 3 khúc xương này rất cứng, có hình quạt.
 
Bộ xương có hình quạt (Ảnh: Đ.C).
Bộ xương có hình quạt (Ảnh: Đ.C).
 
Một số khác thì ngả sang màu nâu xám đen và rất cứng (Ảnh: Đ.C).
Một số khác thì ngả sang màu nâu xám đen và rất cứng (Ảnh: Đ.C).
 
Hay tin gia đình anh Toản đào được “cổ vật” quý, hàng trăm người dân địa phương kéo đến xem. Nhiều người dân đồn đoán rằng, đây là bộ xương rất quý của một con động vật khổng lồ nào đó đã hóa thạch. Một cán bộ Bảo tàng Nghệ An cho biết, hiện đã nhận được thông tin trên và đang yêu cầu Phòng văn hóa huyện Diễn Châu tạm đình chỉ việc đào giếng ở nhà anh Toản để cơ quan chuyên môn kiểm tra.

Sau khi phát hiện bộ xương lạ, anh Toản đã báo với chính quyền địa phương, đồng thời liên hệ với Bảo tàng Nghệ An nhờ cử cán bộ ra kiểm tra, làm rõ đây là xương gì.
 
Hiện anh Toản đang giữ toàn bộ bộ xương và những mảnh vỡ để chờ cơ quan chức năng đến kiểm tra, xác định loại xương thuộc loài động vật gì.
 
Nguyễn Duy