Nghệ An:

Đánh trống, bật nhạc, đốt lửa đuổi voi lạ vào rừng

(Dân trí) - Hai cá thể voi rừng bất ngờ xuất hiện trên địa bàn xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu (Nghệ An), phá hoại nhiều cây cối, hoa màu của người dân. Để đuổi voi lạ vào rừng, người dân đã phải đánh trống, bật nhạc, đốt lửa...

Đánh trống, bật nhạc, đốt lửa đuổi voi lạ vào rừng - 1

Ảnh minh họa.

Chiều 12/9, ông Cao Hoàng Hải, Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) cho biết, 2 cá thể voi vừa xuất hiện trên địa bàn, gây thiệt hại một số diện tích hoa màu, cây cối của người dân.

“Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã đã thành lập đoàn vào kiểm tra, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ cho bà con; bên cạnh đó đã tuyên truyền cho người dân cách đề phòng voi gây hại để đảm bảo an toàn”, ông Hải cho biết thêm.

Theo ông Hải, 2 con voi xuất hiện vào tối các ngày 9/9 và 11/9 tại khu vực bản Na Xén (xã Châu Hạnh), phá hoại nhiều cây cối, hoa màu của một số hộ dân tại đây.

Sau khi phát hiện, người dân đã báo cho lực lượng chức năng địa phương; đồng thời tìm cách xua đuổi cặp voi này đi bằng cách đánh trống chiêng, bật nhạc, đốt lửa...

Theo người dân nơi đây, đây là cặp voi mẹ con, đều là voi cái, sống ở khu vực Quỳ Hợp, Quỳ Châu thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống đã rất lâu nhưng chỉ phá hoại hoa màu và cây cối mà chưa bao giờ tấn công người dân.

Theo chính quyền địa phương, việc xua đuổi voi là rất khó vì voi chỉ ra khu vực có hoa màu vào ban đêm, ban ngày thì voi trốn vào trong rừng.

Được biết, quần thể voi rừng ở Nghệ An ước còn từ 13 đến 14 con, được tách thành 4 đàn nhỏ, phân bố ở 2 khu vực Vườn Quốc gia Pù Mát và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. Voi rừng là loại động vật được đưa vào danh mục Sách đỏ Việt Nam cần bảo vệ khẩn cấp.

Tại Nghệ An, voi rừng không chỉ xuất hiện ở huyện Quỳ Châu, mà ở một số huyện khác như Con Cuông, Thanh Chương, Anh Sơn cũng đã từng xuất hiện voi rừng về phá hoại cây cối, hoa màu của người dân.

 Nguyễn Tú