Đánh nhau hỗn loạn ở giải đua ghe, đội "tung mái chèo" bị thu hồi giải

Đại Dương

(Dân trí) - Chiều 21/3, Ban tổ chức giải đua ghe truyền thống toàn TP Huế lần thứ nhất năm 2022 cho biết đã thu hồi giải phong cách của một đội ghe vi phạm điều lệ giải.

Theo đó, Ban tổ chức Giải đua ghe truyền thống toàn TP Huế lần thứ nhất năm 2022 (do UBND TP Huế tổ chức) đã làm việc trực tiếp với UBND phường Thuận An, TP Huế và tiến hành thu hồi giải phong cách đối với đội đua ghe của phường này. Đồng thời, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý sai phạm theo quy định.

Trước đó, người dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ những hình ảnh, clip quay lại cảnh đánh nhau ở giải đua ghe truyền thống toàn TP Huế diễn ra vào ngày 19/3 trên sông Đông Ba (TP Huế).

Đánh nhau hỗn loạn ở giải đua ghe toàn TP Huế lần thứ nhất 2022.

Đoạn clip ghi lại cảnh 2 đội đua ghe mặc áo xanh dương và áo tím khi qua khúc quanh đã dùng mái chèo liên tiếp đánh nhau loạn xạ. Đội ghe áo tím đã người của ghe áo xanh dương rơi xuống nước.

Đánh nhau hỗn loạn ở giải đua ghe, đội tung mái chèo bị thu hồi giải - 1
Đội ghe áo tím đánh áp đảo đội ghe xanh dương trên sông Đông Ba, TP Huế (Ảnh: Cắt từ clip).

Chưa dừng lại, nhiều ghe thủ trên ghe tím còn nhảy qua ghe áo xanh rồi dọa đánh những ghe thủ trên ghe xanh đã nhảy xuống nước thoát thân trước đó.

Đánh nhau hỗn loạn ở giải đua ghe, đội tung mái chèo bị thu hồi giải - 2
Lao qua ghe phía bên để tìm đánh đối thủ đã bị rơi xuống nước.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã đưa các ghe về ban tổ chức xử lý. Qua xác minh, ghe áo tím là ghe của phường Thuận An, ghe áo xanh dương là xã Hải Dương.

Tuy nhiên, khi trao giải, Ban tổ chức lại trao cho đội ghe phường Thuận An (đội ghe áo tím) giải phong cách khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và bức xúc.

Đánh nhau hỗn loạn ở giải đua ghe, đội tung mái chèo bị thu hồi giải - 3
Cảnh sát giao thông đường thủy đến áp tải ghe áo tím về Ban tổ chức.

Trao đổi với Dân trí, Ban tổ chức Giải đua ghe truyền thống toàn TP Huế lần thứ nhất năm 2022 cho biết, sau khi nghiên cứu hình ảnh, ban tổ chức đã nắm bắt được hành động của đội đua Thuận An vi phạm điều lệ giải nên đã rút giải phong cách của đội đua ghe này và đang có những bước xử lý tiếp theo.

Đánh nhau hỗn loạn ở giải đua ghe, đội tung mái chèo bị thu hồi giải - 4

Cờ giải phong cách được trao cho đội áo tím (phường Thuận An) đã được ban tổ chức thu hồi.

"Nhìn tổng thể chúng ta đã có một giải đua rất sôi nổi, được đông đảo bà con hoan nghênh. Chắc chắn sẽ khắc phục những thiếu sót để giải đua sang năm thành công hơn" - Ban tổ chức cho biết thêm.

Đánh nhau hỗn loạn ở giải đua ghe, đội tung mái chèo bị thu hồi giải - 5

Giải đua quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại TP Huế (Ảnh: Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế).

Được biết, giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ nhất năm 2022 quy tụ 12 đội nam, nữ với gần 500 vận động viên đến từ 12 phường, xã của TP Huế tham gia. Đây được xem là hoạt động văn hóa truyền thống tiêu biểu, có quy mô lớn nhất của TP Huế.