Đang xác minh thông tin máy bay rơi tại vùng biển Trường Sa

(Dân trí) - Ông Trần Quang Minh, Phó Giám đốc Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang cho biết, ngư dân Khánh Hòa báo nhìn thấy máy bay rơi ở khu vực đảo Đá Lớn, vùng biển Trường Sa. Từ tối qua đến hôm nay, 1/4, các cơ quan chức năng vẫn đang xác minh thông tin này...

Đang xác minh thông tin máy bay rơi tại vùng biển Trường Sa
Cho đến sáng nay 1/4, vẫn chưa có quốc gia nào thông tin về việc mất máy bay tại khu vực biển Trường Sa.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Quang Minh, Phó Giám đốc ĐàiThông tin Duyên hải Nha Trang cho biết, vào sáng 31/3, Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang nhận được tin báo của một tàu cá ngư dân Khánh Hòa, vào khoảng 21h ngày 30/3, khi tàu này đánh bắt trên vùng biển Trường Sa bỗng phát hiện có một báy máy rơi.

“Họ tả lại thấy máy bay rơi gần đảo Đá Lớn, vùng biển Trường Sa. Lúc đó có 6 tàu cá chạy tới vị trí đó thì không thấy gì nữa. Chúng tôi đã báo cho các cơ quan chức năng xác minh”, ông Minh nói.

Tối ngày 31/3, trả lời báo chí, đại diện Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng như đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, chưa phát hiện được manh mối, tín hiệu của máy bay rơi.

Sáng ngày 1/4, trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại, Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về việc này. Trung tướng nhận định đây cũng có thể là thông tin không chính xác vì hiện vẫn chưa có quốc gia nào lên tiếng về việc bị rơi máy bay.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển, cũng khẳng định thông tin có máy bay rơi mới chỉ là nghe dân nói như vậy chứ chưa thấy quốc gia nào thông tin bị mất máy bay ở khu vực trên.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được xác minh…

Viết Hảo - Tuấn Hợp