Đang trục vớt tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm

(Dân trí) - Tối 1/6, tàu cá ĐNa 90152 của ông Trần Văn Vốn (Thanh Khê, Đà Nẵng) bị tàu vỏ sắt Trung Quốc đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa ngày 26/5 đã bắt đầu được trục vớt để đưa vào âu thuyền Thọ Quang.

Đến sáng nay 2/6, việc kéo tàu cá ĐNa 90152 lên bờ để sửa chữa vẫn đang được tiến hành. Ông Phạm Trượng – quản đốc phân xưởng sửa chữa thuộc HTX trục vớt đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An – cho biết, tàu cá ĐNa 90152 được kéo vào âu thuyền Thọ Quang vào lúc 20h tối qua 1/6.
 
Tàu cá ĐNa 90152 được kéo vào âu thuyền Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng) vào tối qua 1/6
Tàu cá ĐNa 90152 được kéo vào âu thuyền Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng) vào tối qua 1/6

Theo ông Trượng, việc kéo lên bờ cần phải có thời gian vì phải vừa bơm nước trong tàu ra vừa dùng cẩu nâng lên mới có thể đưa được tàu lên bờ. Theo quan sát của PV, hiện con tàu chỉ còn cách bờ khoảng 20m.

Sau khi kéo tàu lên bờ mới có thể tính toán được con tàu hư hại thế nào và lên kế hoạch sửa chữa. Tuy nhiên, theo đánh giá ban đầu của ông Trượng, tổng thiệt hại của con tàu khoảng 2 tỉ đồng, bao gồm cả ngư lưới cụ.

Hiện hơn 10 công nhân của HTX trục vớt đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An vẫn đang tiến hành công việc để đưa con tàu ĐNa 90152 trong thời gian nhanh nhất. Dự kiến chiều nay 2/6, tàu cá ĐNa 90152 mới có thể đưa được lên bờ.

Một số hình ảnh con tàu ĐNa 90152 đang được đưa lên bờ trong sáng nay 2/6.
 
Các thợ lặn đang tiến hành cột dây để kéo tàu cá lên

Các thợ lặn đang tiến hành cột dây để kéo tàu cá lên
Các thợ lặn đang tiến hành cột dây để kéo tàu cá lên
Tàu cá ĐNa 90152 cách bờ khoảng 20m
Tàu cá ĐNa 90152 cách bờ khoảng 20m
 
Công việc kéo tàu cá ĐNa 90152 đang được khẩn trương kéo vào bờ để sửa chữa
Khẩn trương kéo tàu cá ĐNa 90152 lên bờ để sửa chữa.

 Công Bính