Đăng tin sai sự thật về bầu cử, người đàn ông Hà Nội lĩnh phạt

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Đăng tải thông tin sai sự thật về công tác bầu cử trên mạng xã hội, một người đàn ông ở Hà Đông (Hà Nội) bị cảnh sát truy vết, xử lý.

Công quận Hà Đông vừa phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và các đơn vị chức năng xử lý một cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về bầu cử trên mạng xã hội.

Đăng tin sai sự thật về bầu cử, người đàn ông Hà Nội lĩnh phạt - 1

Người đàn ông đăng tải thông tin sai sự thật làm việc với lực lượng chức năng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) và Công an quận Hà Đông phát hiện một tài khoản Zalo đăng tải các thông tin sai sự thật về công tác bầu cử.

Cụ thể, ngày 17/3, một tài khoản Zalo đã bình luận liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong nhóm có tên "Đô thị Đô Nghĩa" với nội dung đại ý "bầu hay không bầu cũng không khác gì nhau…".

Qua xác minh, Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng làm rõ, triệu tập người đăng tải là Nguyễn H.H. (SN 1983, trú tại phường Yên Nghĩa, Hà Đông) đến trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, anh H. trình bày, bản thân đăng tải thông tin trên với mục đích nêu ý kiến cá nhân, không có ý lôi kéo người khác tẩy chay, phản đối bầu cử.

Công an quận Hà Đông đã củng cố tài liệu hồ sơ, đề xuất Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã xử phạt anh H. 7,5 triệu đồng; đồng thời yêu cầu người này gỡ bỏ toàn bộ các thông tin vi phạm đã đăng tải.

Anh H. phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 29/3.