Lâm Đồng:

Đang tìm thi thể đuối nước lại có thêm người chết đuối

(Dân trí) - Cơ quan chức năng đang tìm kiếm thi thể cháu K’Quyên bị đuối nước trên sông Đại Bình thì lại có người ra sông này tắm và chết đuối.

Ngày 18/3, Công an xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Trước đó mấy ngày, UBND xã cũng vừa huy động lực lượng để tìm kiếm thi thể một nạn nhân bị chết đuối do tắm sông.

Đoạn sông Đại Bình nơi xảy ra các vụ đuối nước thương tâm
Đoạn sông Đại Bình nơi xảy ra các vụ đuối nước thương tâm

Thông tin ban đầu được biết, chiều ngày 17/3, sau khi tỉa cành cà phê xong, anh Lầu Chí Phúc (21 tuổi, ngụ tại thôn 9, xã Tân Lạc) rủ bạn là anh Nguyễn Trung Tuấn Anh (20 tuổi, cùng ngụ xã Tân Lạc) ra sông Đại Bình (Bảo Lâm) tắm.

Vừa bơi ra giữa sông thì anh Phúc bị đuối nước. Thấy vậy, anh Tuấn Anh đã chạy lên bờ tri hô tìm người tới cứu bạn. Song, do nước sông quá sâu nên khi người dân đến ứng cứu thì nạn nhân đã bị dòng nước nhấn chìm.

Nhận được tin báo, UBND xã Tân Lạc (Bảo Lâm) đã huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn đến tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đến chiều tối cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách điểm bị đuối nước hơn 3 mét.

Thời điểm này lực lượng chức năng cũng đang tìm kiếm một nạn nhân chết đuối. Trước đó, vào chiều 13/3, cũng trên sông Đại Bình (đoạn chảy thôn 3, xã Lộc Nam) đã xảy ra một vụ đuối nước do tắm sông.

Nạn nhân là cháu K’Quyên (8 tuổi, xã Lộc Nam). Sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã Lộc Nam đã huy động lực lượng và thuê 2 thợ lặn từ Đồng Nai về tìm kiếm; đồng thời báo cáo vụ việc lên UBND huyện Bảo Lâm để xin hỗ trợ lực lượng cùng vào cuộc tìm kiếm.

Tuy nhiên, sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm nhưng đến nay thi thể cháu K’Quyên vẫn chưa được tìm thấy.

Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm thi thể cháu K’Quyên
Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm thi thể cháu K’Quyên

Hiện, công tác cứu hộ, tìm kiếm thi thể cháu K’Quyên vẫn đang được lực lượng chức năng và người dân địa phương tiến hành gấp rút.

Ngọc Hà