1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đăng thông tin sai về nhà đất của Chủ tịch Cà Mau, một trang điện tử bị đề nghị xử lý

(Dân trí) - Ngày 12/8, theo nguồn tin của PV Dân trí, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, đề nghị xử lý vi phạm đối với một trang thông tin điện tử đăng tin sai sự thật về lãnh đạo tỉnh này.

Theo đó, ngày 22/7/2019, trang thông tin điện tử “damkhoinghiep.vn” (được cho là của một công ty ở TPHCM quản lý) có đăng bài “Cà Mau: Có một “ốc đảo” bình yên như thế giữa thành phố không bình yên”.

Nội dung bài viết nói đến việc nhiều hộ dân ở TP Cà Mau trong vùng ảnh hưởng của một dự án khi thu hồi đất đều chấp hành và cho rằng phần đất gia đình ông Nguyễn Tiến Hải (Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau) vẫn ngang nhiên tồn tại chẳng bàn giao cho ai, chính quyền cũng chẳng ai động đến,…

Qua xác minh của các cơ quan chức năng, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau có báo cáo kết quả thông tin nhà đất của ông Nguyễn Tiến Hải mà trang “damkhoinghiep.vn” đăng tải là sai sự thật, có tính chất vu khống, kích động, nhằm mục đích hạ uy tín, danh dự lãnh đạo tỉnh, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của tỉnh.

Từ cơ sở trên, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm đối với trang thông tin điện tử “damkhoinghiep.vn” theo quy định pháp luật.

Đăng thông tin sai về nhà đất của Chủ tịch Cà Mau, một trang điện tử bị đề nghị xử lý - 1

Bài viết đăng trên trang thông tin điện tử "damkhoinghiep.vn". (Ảnh chụp lại)

Như Dân trí đã đưa tin, vừa qua, trên mạng xuất hiện bài viết “Có một “ốc đảo” bình yên như thế giữa thành phố không bình yên” (đăng trên trang thông tin điện tử "damkhoinghiep.vn"), trong đó có thông tin được cho là có liên quan đến nhà đất của ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Nội dung bài viết thể hiện, TP Cà Mau thực hiện quy hoạch, thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội, các hộ dân chấp hành.

Tuy nhiên, trong khuôn viên đất của gia đình ông Nguyễn Tiến Hải (Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau) tại số 444, đường Trần Hưng Đạo nối dài, “ngoài phạm vi 60m được giữ lại theo chủ trương chung, vẫn còn không dưới 60m chiều sâu nữa vẫn ngang nhiên tồn tại chẳng bàn giao cho ai và chính quyền cũng chẳng ai động đến…”.

Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau - ông Nguyễn Đức Thánh khẳng định, thông tin về nhà đất của ông Nguyễn Tiến Hải đăng trong bài viết “Có một “ốc đảo” bình yên như thế giữa thành phố không bình yên” là không có cơ sở, sai sự thật.

H. Hải