An Giang:

Đang bị kỷ luật cảnh cáo vẫn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường?

(Dân trí) - Một ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên (An Giang) đang bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng nhưng mới đây được chỉ định tham gia BCH và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Hòa.

Liên quan sự việc trên, Thành ủy Long Xuyên  xác nhận có Quyết định điều động ông Phạm Vĩnh Thạo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố Long Xuyên đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ phường Mỹ Hòa, đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, trước đó ông Phạm Vĩnh Thạo đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng đến mức bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang ra Quyết định số 207-QĐ/UBKTTW, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Đang bị kỷ luật cảnh cáo vẫn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường? - 1

Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên có Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Vĩnh Thạo bằng hình thức cảnh cáo

Cụ thể, vào 23/12/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã có Quyết định số 207-QĐ/UBKTTU kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Vĩnh Thạo vì thiếu gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Cụ thể, dù ông Phạm Vĩnh Thạo đang có vợ nhưng nhiều lần có quan hệ nam nữ không trong sáng, được lãnh đạo tổ chức đảng có thẩm quyền giáo dục, nhắc nhở vẫn tái phạm. Bên cạnh đó, từ năm 2012 - 2018, ông Phạm Vĩnh Thạo còn kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ, rõ ràng thông tin về số lượng, giá trị tài sản, các khoản thu nhập, biến động tài sản và nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm.

Trước những hành vi trên, ngày 30/12/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên có Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Vĩnh Thạo bằng hình thức cảnh cáo, do đã thiếu gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và vi phạm về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập… Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng kể từ ngày 30/12/2019.

Tuy nhiên đến 29/6, Thành ủy Long Xuyên đã tổ chức công bố Quyết định điều động ông Phạm Vĩnh Thạo tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời sau đó 2 ngày (30/6 và 01/7), Đảng bộ phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 14 đồng chí (khuyết 1 ủy viên Ban Chấp hành; tại phiên họp đầu tiên, ông Phạm Vĩnh Thạo được chỉ định giữ chức danh Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Hòa.

Đang bị kỷ luật cảnh cáo vẫn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường? - 2

Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên điều động ông Phạm Vĩnh Thạo đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ phường Mỹ Hòa, đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Đặng Thị Hoa Rây, Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên (An Giang) cho rằng việc ông Phạm Vĩnh Thạo bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền chứ không bị cách chức vụ. Vì vậy, việc điều động sang vị trí công tác khác thấp hơn đối với ông Thạo khi đang chấp hành kỷ luật cảnh cáo là hết sức bình thường và đúng theo quy định.

Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây nhấn mạnh thêm, việc điều động bổ nhiệm này không sai. Bởi, căn cứ theo khoản 3, Điều 4, Quy định 30 ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thì đảng viên bị kỷ luật bị cách chức, bao gồm cả chức vụ do Đại hội cấp ủy, Ủy ban kiểm tra bầu, do chỉ định hoặc bổ nhiệm trong vòng một năm kể từ ngày công bố quyết định không được bầu vào cấp ủy, không được chỉ định, bổ nhiệm vào chức vụ tương đương hoặc cao hơn.

Ông Bùi Văn Tặng, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy, Trưởng phòng Nội vụ thành phố Long Xuyên thông tin, căn cứ vào công văn số 11129-CV/BTCTW ngày 14/4/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với cán bộ bị kỷ luật thì những đảng viên đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách, cảnh cáo thì có thể xem xét giới thiệu tái cử nhưng không được giới thiệu ứng cử giữ chức vụ cao hơn.

Còn trường hợp ông Thạo từ giũ chức vụ Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố Long Xuyên nay giữ chức Bí thư Đảng ủy phường là xuống chức; vị trí Thường vụ Thành ủy sẽ không còn nữa, ngay cả vị trí Thành ủy viên cũng chưa chắc chắn.

Minh Anh – Nguyễn Hành