1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dân nghèo "méo mặt" vì tin lời cán bộ: Đổ lỗi cho nhau!

(Dân trí) - Trong khi rất nhiều hộ dân nghèo đang méo mặt sống cảnh nợ nần vì trót tin lời chính quyền, vay tiền sửa nhà, thì các lãnh đạo ở huyện Đức Thọ lại đùn đẩy, đổ lỗi cho nhau.

Báo Dân trí có bài viết “Dân nghèo méo mặt vì trót tin lời cán bộ xã”, phản ánh sự việc rất nhiều hộ nghèo ở xã Đức An, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh được chính quyền khuyến khích xây sửa nhà để được nhận hỗ trợ của nhà nước nhưng sau khi dân nghèo vay mượn tiền sửa nhà xong lại không nhận được một đồng hỗ trợ nào từ chính quyền; không những thế còn bị cắt khỏi danh sách hộ nghèo. 

Bà Nguyễn Thị Hạnh bật khóc mỗi lần được hỏi về chương trình hỗ trợ làm nhà ở
Bà Nguyễn Thị Hạnh bật khóc mỗi lần được hỏi về chương trình hỗ trợ làm nhà ở

Để làm sáng tỏ sự việc, chúng tôi đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện, cũng như UBMTTQ huyện Đức Thọ. Ông Phạm Văn Đường, Chủ tịch Mặt trận huyện cho rằng, trách nhiệm chính thuộc về chính quyền, còn Mặt trận chỉ là phối hợp. “Mặt trận chúng tôi chỉ tham gia phối hợp nắm các đối tượng. Đối tượng thì Mặt trận có thể đề xuất lên, còn tiền thì bên chính quyền họ phải có trách nhiệm rót xuống. Cái này trách nhiệm thuộc về chính quyền không thể đổ lỗi cho Mặt trận được” - ông Đường nói.

Trong khi đó, ông Bùi Hữu Dũng, PCT UBND huyện Đức Thọ phụ trách văn hóa, xã hội lại nói, trách nhiệm để dân làm nhà mà không được hỗ trợ tiền thuộc về bên Mặt trận. “Mặt trận phải lập và chốt danh sách các đối tượng để hỗ trợ, chứ chính quyền chỉ là phối hợp thôi. Cái này là do chỗ Mặt trận họ làm sai”.

Theo ông Dũng, từ năm 2010 đến nay, Nhà nước không còn thực hiện hỗ trợ làm nhà cho đối tượng hộ nghèo theo Quyết định 167 của Chính phủ. "Thỉnh thoảng có các hội, tập đoàn họ hỗ trợ nhà cho các đối tượng chứ Nhà nước không có nữa. Năm 2015 sắp tới thì tiếp tục thực hiện Quyết định 167 về hỗ trợ làm nhà ở cho các đối tượng hộ nghèo đợt 2. Bác Đường (Chủ tịch Mặt trận huyện Đức Thọ-PV) không hiểu nên giải thích sai”, ông Dũng cho biết thêm.

Trong khi hai vị lãnh đạo chính quyền và Mặt trận "đá bóng" trách nhiệm cho nhau, thì Bí thư Huyện ủy Đức Thọ - ông Võ Công Hàm - thừa nhận trong việc này ai cũng có trách nhiệm, cần phối hợp giải quyết để bảo đảm quyền lợi cho dân. "Sau khi báo Dân trí có bài phản ánh, chúng tôi đã có công văn yêu cầu Mặt trận phối với với UBND huyện yêu cầu tiến hành kiểm tra, rà soát lại để có hướng xử lý cho người dân. Quá trình kiểm tra, ai sai thì sẽ xử lý" - ông Hàm nói.

Một số điều cơ bản của Quyết định số 167/2008/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở:

Đối tượng: Là hộ nghèo (theo chuẩn nghèo quy định) đang cư trú tại địa phương; Hộ chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát…

Mức hỗ trợ: Ngân sách trung ương hỗ trợ 06 triệu đồng/hộ. Đối với những hộ dân thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn thì ngân sách trung ương hỗ trợ 07 triệu đồng/hộ. Các địa phương có trách nhiệm hỗ trợ thêm ngoài phần ngân sách trung ương hỗ trợ và huy động cộng đồng giúp đỡ các hộ làm nhà ở…

Cách thức thực hiện: Cơ sở thôn, bản tổ chức bình xét đối tượng và phân loại ưu tiên theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch; Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp danh sách số hộ được hỗ trợ, đồng thời lập danh sách các hộ có nhu cầu vay vốn báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện…

Thời gian và tiến độ thực hiện: Đến cuối năm 2012 hoàn thành thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quy định của Quyết định này. Năm 2013 tổng kết, đánh giá thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở…


 Xuân Sinh - Văn Dũng