1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dân miền Tây rồng rắn trở lại Sài Gòn, cầu Rạch Miễu tắc dài 5km

(Dân trí) - Sau khi kết thúc những ngày nghỉ tết dương lịch, chiều nay người dân miền Tây trở lại TPHCM làm việc, khi đến đoạn gần cầu Rạch Miễu (Tiền Giang) thì xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau gần 5 km chờ hàng tiếng đồng hồ mới qua được cầu Rạch Miễu.

Các phương tiện tham gia giao thông nhích từng chút một
Các phương tiện tham gia giao thông nhích từng chút một

Thời điểm 14h15’ hôm nay 1/1, hàng ngàn phương tiện từ các tỉnh miền Tây bắt đầu ùn ùn đổ về hướng TPHCM để trở lại với công việc sau kỳ nghĩ Tết dương lịch. Lượng xe từ QL60 đoạn qua tỉnh Bến Tre hướng về cầu Rạch Miễu bắt đầu tăng đột biến nên xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện nhất là xe ô tô.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau chờ qua cầu Rạch Miễu

Nghiêm trọng hơn, từ thời điểm 16h30’ cùng ngày trên Quốc lộ 60 đoạn qua Trạm thu phí cầu Rạch Miễu, hàng ngàn xe máy và xe ô tô ken đặc một chiều hướng từ Bến Tre sang Tiền Giang. Rất đông CSGT có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông nhưng do lượng xe tăng đột biến nên xe ô tô phải nhích từng chút một. Đến khoảng 17h cùng ngày lượng phương tiện đã ùn ứ gần 5 km.

QL60 bị ùn ứ nên vào lúc 16h40’,trạm thu phí cầu Rạch Miễu phải xả trạm để các phương tiện lưu thông dễ dàng hơn.
QL60 bị ùn ứ nên vào lúc 16h40’,trạm thu phí cầu Rạch Miễu phải xả trạm để các phương tiện lưu thông dễ dàng hơn.

Ông Hà Ngọc Nam - Phó giám đốc công ty BOT cầu Rạch Miễu cho biết, do lượng xe quá đông, QL60 bị ùn ứ nên vào lúc 16h40’, trạm thu phí cầu Rạch Miễu phải xả trạm để các phương tiện lưu thông dễ dàng hơn.

Đến 18h30’ cùng ngày hàng ngàn phương tiện vẫn rồng rắn nhiều km nối đuôi nhau chờ qua cầu Rạch Miễu.

Nguyễn Vinh