1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Dân lập chốt chặn phản đối nhà máy gây ô nhiễm nghiêm trọng

(Dân trí) - Nhà máy xi măng Lam Thạch II trên địa bàn TP Uông Bí - Quảng Ninh đã nhiều lần xả khói đặc muội đen khiến không khí và nguồn nước bị ô nhiễm; ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân nơi đây.

Quá bất bình với việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của nhà máy xi măng Lam Thạch II thuộc Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (nằm trên địa bàn xã Phương Nam - Uông Bí - Quảng Ninh), đêm 16/9, khi phát hiện nhà máy xi măng lại cho xả trộm chất thải gây ô nhiễm, hàng chục hộ dân sống trên địa bàn đã kéo nhau đến tận trụ sở nhà máy để phản đối. 

Mặc dù người dân đã nhiều lần có ý kiến, nhưng phía lãnh đạo nhà máy vẫn không chịu giải quyết. Sáng 17/9, hàng trăm người dân đã lập chốt chặn ngay trước cửa nhà máy yêu cầu công ty và cơ quan chức năng TP Uông Bí vào cuộc xem xét, giải quyết vụ việc.
 
Dân lập chốt chặn phản đối nhà máy gây ô nhiễm nghiêm trọng - 1
Chốt chặn được lập trước cổng nhà máy xi măng để phản đối việc xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Theo phản ánh của người dân, việc nhà máy xi măng Lam Thạch II xả khói bụi chứa đầy muội đen diễn ra rất nhiều lần, có lần ngang nhiên, có lần xả trộm một cách “bí mật”. Lần nào người dân cũng phát hiện và báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương. 

“Vào những lúc trời mưa hoặc ngày nhiều sương mù, nhà máy thường xả khói bụi đậm đặc để người dân khó phát hiện. Còn những ngày trời nắng nóng, việc xả khí thải được tiến hành vào buổi trưa hoặc đêm khuya, lúc vắng người qua lại. Người dân đã phải hứng chịu muội đen do nhà máy xả thải, đặc biệt là khói bụi xả ra khu dân cư khiến người già và trẻ em khó thở, quần áo bị lem luốc, nước thì bị đóng cặn đen” - bà N.T.L, một người dân bị ảnh hưởng trên địa bàn, cho biết.

Để giải quyết những bức xúc của người dân, chiều ngày 17/9,  UBND TP Uông Bí đã tổ chức cuộc đối thoại giữa đại diện người dân và đại diện nhà máy, tìm hướng giải quyết vấn đề. 

Tại cuộc họp, ông Đinh Đức Hiển - Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh - đã nhận lỗi về việc công ty để khói bụi từ nhà máy ảnh hưởng đến môi trường trong ngày 29/8 và chiều ngày 16/9. Nguyên nhân là do sự cố mất điện đột xuất, nhà máy phải thải một lượng khói bụi lớn ra môi trường. 
 
Dân lập chốt chặn phản đối nhà máy gây ô nhiễm nghiêm trọng - 2
Cuộc họp đôi bên vào ngày 17/9 vừa qua.
 
Ông Hiển cũng cam kết sẽ thực hiện ngay các giải pháp đảm bảo môi trường theo quy định; đồng thời sễ bồi thường những hộ dân bị ảnh hưởng do việc xả thải của nhà máy gây ra. 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thành Phố - Chủ tịch UBND TP Uông Bí - cho biết: “Việc ô nhiễm môi trường diễn ra tại địa bàn phường Phương Nam là có thật, nguyên nhân chủ yếu gây ra là do hoạt động sản xuất của một số nhà máy trên địa bàn, hoạt động khai thác, sản xuất đá xây dựng gây ra, nhưng nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp là hoạt động sản xuất của Nhà máy Xi măng Lam Thạch II. 

UBND TP Uông Bí đã yêu cầu Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, Nhà máy Xi măng Lam Thạch II khẩn trương xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đồng thời triển khai ngay việc nâng cấp đầu tư hệ thống thiết bị lọc bụi đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng quy định của pháp luật; tuân thủ đúng quy trình vận hành thiết bị. Nếu chưa đảm bảo yêu cầu theo quy định, nhà máy phải dừng hoạt động để sửa chữa, khắc phục”. 

Ông Phố cho biết thêm, UBND TP Uông Bí đã giao UBND phường Phương Nam thành lập ngay Tổ công tác quan trắc môi trường, do Chủ tịch UBND phường làm tổ trưởng, có trách nhiệm theo dõi, giám sát thường xuyên 24/24 giờ việc thực hiện công tác môi trường của Nhà máy Lam Thạch II. 

Về việc yêu cầu bồi thường thiệt hại cho dân, UBND TP Uông Bí đang xúc tiến phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá thiệt hại do tác động ô nhiễm môi trường gây ra.

Quốc Đô - Anh Thế