1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Dân khóc mếu vì hàng trăm ngôi nhà sập, tốc mái sau lốc xoáy

(Dân trí) - Lốc xoáy gây thiệt hại nặng cho người dân tại 3 huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Triệu Phong (Quảng Trị); khiến 151 nhà bị sập và tốc mái, 7 người bị thương.

Vào lúc 6h sáng 13/9, trận lốc xoáy quét qua xã Hải Trường, huyện Hải Lăng khiến 1 nhà dân bị sập, 92 nhà bị tốc mái và nhiều cây cối bị hư hại.

Lốc xoáy khiến hơn 150 nhà dân bị sập và tốc mái, 7 người bị thương

Ông Nguyễn Phương, Chủ tịch UBND xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, cho biết, lốc xoáy đã gây ảnh hưởng đến 3 thôn Đông Trường, Mỵ Trường và Trường Xuân. Toàn xã có 93 nhà bị sập và tốc mái, 1 người bị thương nhẹ cùng rất nhiều cây cối, trụ điện bị gãy đổ. Xã đã huy động các lực lượng để giúp dân khắc phục hậu quả.

Một nhà dân bị hư hại nặng
Một nhà dân bị hư hại nặng

Trong số các hộ bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy, hộ ông Trương Văn Giản (61 tuổi, ở xã Hải Trường) bị ảnh hưởng nặng nhất.

Ông Giản cho hay, lúc 6h sáng, vợ chồng ông đang ở nhà thì trận lốc xoáy quét qua chỉ vài phút đã khiến phần mái nhà phụ của ông bị tốc hoàn toàn, phần mái hiên cũng bị hư hỏng. Sau khi lốc xoáy đi qua, 2 vợ chồng mới hốt hoảng thu dọn những mảnh gạch vỡ, mái fibro xi măng bị vỡ vụn.

Lốc xoáy cũng gây ảnh hưởng nặng tại 2 xã miền biển của huyện Hải Lăng, khiến 4 nhà dân ở xã Hải An bị tốc mái, xã Hải Khê cũng có 4 nhà dân bị hư hỏng và 1 nhà ở xã Hải Thành.


Nhà dân sập hoàn toàn, người dân khóc mếu trước thiên tai bất ngờ.

Nhà dân sập hoàn toàn, người dân khóc mếu trước thiên tai bất ngờ.

Bà Giàn khóc ngất nhìn mọi thứ bị hư hại
Bà Giàn khóc ngất nhìn mọi thứ bị hư hại

Trong các địa bàn bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy, huyện Cam Lộ là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng 9h, đã khiến 15 nhà dân tại xã Cam Tuyền bị sập và tốc mái. Trong đó, 3 nhà bị sập hoàn toàn, 8 nhà dân bị tốc mái nặng, 5 nhà bị tốc một phần mái. Ngoài ra có 5 người bị thương, 1 nạn nhân bị thương nặng phải đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

3 nhà dân tại huyện Cam Lộ bị đổ sập do lốc
3 nhà dân tại huyện Cam Lộ bị đổ sập do lốc

Xót xa trước căn nhà bị sập đổ ngổn ngang, bà Trần Thị Giàn (thôn Tân Hòa, xã Cam Tuyền) ngẹn ngào: “Lúc đó mấy mẹ con tui ở trong nhà thì nghe bên ngoài có gió rất mạnh, căn nhà rung chuyển rồi sập xuống. Mẹ con tui đành chui xuống gầm giường để trú ẩn nhưng bị mái rơi xuống làm bị thương”.

Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Cam Lộ đã trực tiếp đến hiện trường để nắm tình hình và chỉ đạo các lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả.

Ông Ngô Quang Chiến, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho biết: “Lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều người dân tại xã Cam Tuyền. Trước mắt, để động viên bà con vượt qua khó khăn, huyện đã hỗ trợ kịp thời cho 3 hộ dân bị sập, mỗi hộ 3 triệu đồng; các hộ bị tốc mái mỗi hộ 1 triệu đồng để bà con khắc phục hậu quả do lốc gây ra. Đối với những người bị thương, lãnh đạo huyện đã trực tiếp về bệnh viện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho nạn nhân 1 triệu đồng, những người còn lại được hỗ trợ 500 ngàn đồng”.

Dân khóc mếu vì hàng trăm ngôi nhà sập, tốc mái sau lốc xoáy - 5

Một học sinh òa khóc khi sách vở bị hư hại, nhà cửa bị sập
Một học sinh òa khóc khi sách vở bị hư hại, nhà cửa bị sập
Dân khóc mếu vì hàng trăm ngôi nhà sập, tốc mái sau lốc xoáy - 7

“Hiện chúng tôi đang huy động các lực lượng tại địa phương để giúp dân khắc phục hậu quả, lợp lại mái nhà, thu dọn đồ đạc… để bà con sớm ổn định cuộc sống”, ông Chiến cho hay.

Ông Ngô Quang Chiến, Chủ tịch huyện Cam Lộ xuống tận nhà dân nắm bắt tình hình và động viên bà con
Ông Ngô Quang Chiến, Chủ tịch huyện Cam Lộ xuống tận nhà dân nắm bắt tình hình và động viên bà con

Tại huyện Gio Linh, lốc xoáy cũng gây ảnh hưởng nặng nề tại 3 địa phương gồm, xã Trung Giang, xã Gio Mỹ, xã Trung Hải.

Dân khóc mếu vì hàng trăm ngôi nhà sập, tốc mái sau lốc xoáy - 9

Những giọt nước mắt đầy xót xa của người dân khi nhà cửa bị tan hoang
Những giọt nước mắt đầy xót xa của người dân khi nhà cửa bị tan hoang

Theo báo cáo của huyện Gio Linh, xã Trung Giang bị thiệt hại nặng nhất với 28 nhà bị tốc mái, 2 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Tại xã Gio Mỹ có 5 nhà bị tốc mái, xã Trung Hải 1 nhà; 1 nạn nhân bị thương là bà Phan Thị Hải. Ngoài ra còn rất nhiều cây cối bị gãy đổ và 1 thuyền của ngư dân bị lốc cuốn làm hư hỏng.

Người dân giúp các hộ bị nạn khắc phục hậu quả
Người dân giúp các hộ bị nạn khắc phục hậu quả
Ngôi nhà mới xây cũng bị đổ sập
Ngôi nhà mới xây cũng bị đổ sập

Đăng Đức