1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Dương:

Dân đổ đất lấp cổng nhà máy, tố gây ô nhiễm

(Dân trí) - Khoảng 40 người dân đã đến bao vây cổng Công ty TNHH Thiên Lộc, tố cáo nhà máy sản xuất của công ty này gây ô nhiễm môi trường. Hàng chục khối đất đá cũng được người dân chở đến đổ kín cổng nhà máy.

Ngày 22/10, ông Phạm Đức Bình, cán bộ phòng hành chính Công ty TNHH Thiên Lộc chuyên sản suất tấm lợp Fibro xi măng cho biết, ngày 14/10, khoảng 40 người dân ở khu dân cư Ngọc Sơn (phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đã kéo đến phản đối công ty gây ô nhiễm môi trường. Cùng với việc dựng lều bạt, người dân còn thuê xe chở hơn chục khối đá lấp kín cổng nhà máy sản xuất khiến mọi hoạt động bị ngưng trệ. 

Dân đổ đất đá phong tỏa cổng nhà máy

Dân đổ đất đá "phong tỏa" cổng nhà máy

Người dân tố cáo, hàng ngày bụi từ nhà máy phả ra gây ngứa, viêm da. Những năm gần đây, trong 100 nóc nhà sống xung quanh nhà máy có tới 34 người bị bệnh và chết vì ung thư. Người dân đã kiến nghị lên chính quyền với mong muốn nhà máy ngừng hoạt động hoặc chuyển đổi sản xuất mặt hàng khác an toàn cho sức khỏe với người dân. Tuy nhiên thời gian gần đây, công ty lại nổ máy chạy sản xuất lại khiến dân bức xúc.

Anh Vũ Văn Hòe, có vợ chết vì ung thư, một mình nuôi 3 con nhỏ ý kiến: “Chúng tôi không cấm nhà máy sản xuất nhưng sản xuất phải an toàn. Nước xả thải bừa bãi ra môi trường, mùi hôi thối và bụi khói gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Bây giờ ở đây, chúng tôi treo biển bán nhà cũng chằng ai dám mua vì họ sợ về đây sống chả khác gì rước lấy cái chết”.

Trao đổi với ông Phương Văn Môn, Phó Chủ tịch phường Phả Lại, được biết trước đó chính địa phương đã yêu cầu nhà máy ngừng hoạt động để đánh giá tác động môi trường. Mới đây Công ty TNHH Thiên Lộc lại có văn bản đề nghị UBND phường Phả Lại cho phép chạy thử dây chuyền sản xuất từ ngày 14/10 - 25/10. UBND phường Phả Lại đã đồng ý cho công ty chạy thử. Chiều 14/10, khi công ty đang chạy thử thì xảy ra sự việc trên.
 
Được biết nhà máy này trước đây thuộc Xí nghiệp tấm lợp Đông Anh, sau nhiều năm hoạt động đã được sang nhượng cho Công ty TNHH Thiên Lộc. Hiện Công ty Thiên Lộc đang trong giai đoạn vận hành để đánh giá quan trắc môi trường.
 
Chính quyền địa phương đã có kiến nghị lên cấp trên giải quyết bức xúc của dân, cũng như vận động người dân hành động theo pháp luật.

Thu Hằng