1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Dân chê khu tái định cư, "thà ở khu sạt lở còn sướng hơn"!

(Dân trí) - Dự án Khu tái định cư nhân dân ven biển xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền) làm xong mấy năm nay nhưng không ai vào ở vì nhiều lý do trớ trêu.

Ban đầu tư xây dựng huyện Quảng Điền làm chủ đầu tư dự án này với kinh phí thực hiện 3 tỷ đồng trên diện tích gần 20 hecta. Mục đích là để di dời 64 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở ven biển xã Quảng Ngạn vào đây ở.

Tuy nhiên khu tái định cư đã xong 3 năm nay nhưng chỉ có đường. Còn lại điện, nước đến nay vẫn chưa có. Mỗi hộ vào đây sẽ được bố trí một lô đất 200 m2 và hỗ trợ 20 triệu đồng làm nhà.

 


Khu tái định cư dân ven biển xã Quảng Ngạn chỉ có mỗi con đường

Khu tái định cư dân ven biển xã Quảng Ngạn chỉ có mỗi con đường

 

Tuy nhiên đến nay chỉ có đúng 1 hộ dân vào ở, còn lại hàng chục hộ khác không muốn đến ở tái định cư vì “chê” không có cơ sở vật chất đầy đủ, tiền hỗ trợ làm nhà thì như “muối bỏ bể”, "ở nhà cũ còn sướng hơn".

Ông Dương Táo, thôn Tân Mỹ BC nói: “Nhà tui sát biển, tuy bị sạt lở nhưng chừ vẫn ở được ngon lành. Ngôi nhà này làm gần 40 ngàn đô Mỹ. Chừ về đó mà nhà nước chỉ cho 20 triệu sao mà xây nhà? Ít nhất cũng phải cho trên 100 triệu đồng họa may mới làm được”.

Khu tái định cư cho dân sạt lở ven biển làm xong để... bỏ hoang

 

Ông Phan Văn Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Ngạn trao đổi, dù đã nhiều lần đề nghị lên huyện đầu tư điện, nước, hạ tầng cơ sở ở khu tái định cư này nhưng vẫn chưa có kết quả. Hiện toàn xã có 64 hộ bị sạt lở do biển lấn nhưng chỉ có di dời được 5 hộ.

“Trong số đó có 4 hộ xin vào ở trong khu dân cư trung tâm xã. Họ cho rằng không ở được tại khu tái định cư được vì cơ sở không có gì, tiền hỗ trợ quá ít. Hiện 4 hộ đó đã có chỗ. Chỉ có 1 hộ duy nhất ở tại khu tái định cư. Còn lại rất nhiều bà con không vào khu tái định cư cũng vì lý do trên. Đề nghị cấp trên bắt điện nước sớm và nâng tiền hỗ trợ cao hơn thì dân mới vào” – ông Tuyến ý kiến.

Dân chê khu tái định cư, "thà ở khu sạt lở còn sướng hơn"! - 2
Chỉ có duy nhất 1 nhà tại đây
Chỉ có duy nhất 1 nhà tại đây

Những hộ dân ven biển bị sạt lở vẫn ở chỗ cũ. Việc làm khu tái định cư nhưng không phát huy hiệu quả đã lãng phí ngân sách nhà nước.

Những hộ dân ven biển bị sạt lở vẫn ở chỗ cũ. Việc làm khu tái định cư nhưng không phát huy hiệu quả đã lãng phí ngân sách nhà nước.

Đại Dương