Bắc Giang:

Đắm đò, 3 học sinh chết đuối sau buổi tổng kết năm học

(Dân trí) - Khoảng 10h30 ngày 24/5, tại hồ Cấm Sơn, thuộc thôn Héo B, xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã xảy ra một vụ đắm đò thương tâm khiến 3 học sinh Trường THCS xã Hộ Đáp thiệt mạng.

Thời điểm trên, 5 học sinh ở thôn Héo B, xã Hộ Đáp, Lục Ngạn gồm Lại Thị Luyến (SN 1999), Lại Thị Trang (SN 2002), Nguyễn Thị Quỳnh (SN 2002), Nguyễn Thị Thu (SN 2001), Tô Văn Khải (SN 1999) về nhà sau buổi tổng kết năm học.

Để vào thôn, các em học sinh đi trên chuyến đò do em Lại Thị Luyến điều khiển. Khi đến giữa hồ, bất ngờ đò bị lật khiến toàn bộ người trên đò rơi xuống nước.

Vụ tai nạn đã khiến 3 em Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thu và Lại Thị Luyến bị đuối nước và tử vong. Do biết bơi nên Khải đã cứu sống và kéo được em Lại Thị Trang vào bờ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Lục Ngạn, Bắc Giang cho biết, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo địa phương cùng các ban ngành đã tới tận nhà các nạn nhân để thăm hỏi, động viên, bước đầu hỗ trợ mỗi trường hợp bị nạn 7 triệu đồng.

“Hồ Cấm Sơn là hồ rất rộng nằm trên địa bàn huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Mặc dù có đường bộ đi vào thôn Héo B, nhưng phải đi xa nên đa phần các em học sinh ở đây đều dùng đò để đi học. Tuy nhiên các học sinh ít tuổi qua đò không có người lớn đi kèm nên khi xảy ra sự cố, các em đã không biết cách xử lý và gây ra sự việc thương tâm trên", ông Hà cho biết.

Quốc Cường - Xuân Thái