Đám cưới của con gái Chủ tịch tỉnh không rượu bia

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Trung Hiếu chỉ đãi khách toàn nước ngọt và nước lọc, không rượu bia.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Trung Hiếu tổ chức tiệc cưới cho con gái lớn tại nhà hàng khách sạn Quê Hương (TP Sóc Trăng). Giá mỗi mâm cỗ trên 1,5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quốc Bửu, Giám đốc nhà hàng Quê Hương, cho biết ông Hiếu chỉ mời 300 khách (30 bàn). Khoảng 45 người bận việc không dự nên chỉ còn 25 bàn. Ông Hiếu chỉ đãi toàn nước ngọt và nước lọc, không rượu bia.

Khoảng nửa giờ sau khai tiệc, khách ăn xong vội từ giã chủ hôn về nghỉ ngơi để buổi chiều còn làm việc. Một bảo vệ nhà hàng nói bên ngoài sảnh ăn không thấy có ôtô sang trọng đưa đón cán bộ hay đại gia doanh nghiệp đến dự.

Ông Nguyễn Minh Trung, một thực khách ở phường 2, TP Sóc Trăng, cho biết lâu lắm ông mới dự một đám cưới không rượu bia và hài lòng khi thấy cô dâu chú rể và khách đến dự an vui và lành mạnh. Ông nói hi vọng tỉnh sẽ không còn đám cưới thuê dàn "nhạc sống" về nhảy múa hát hò um xùm, làm mất đi vẻ văn hóa của đám cưới truyền thống miền Tây.
Theo Tuổi trẻ