Quảng Bình:

Đại úy công an cứu người phụ nữ đuối nước khi mò hến

(Dân trí) - Trong lúc làm nhiệm vụ, Đại úy Phạm Ngọc Thế nghe tiếng kêu thất thanh từ đập nước, phát hiện người phụ nữ chới với giữa dòng nước dữ, anh Thế lao xuống cứu người phụ nữ gặp nạn.

Sự việc nói trên xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 10/9. Thời điểm này, chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1980, trú tại xã Gia Ninh) trong lúc đang mò hến gần chân đập Mỹ Trung thì không may bị đuối nước. Nghe thấy tiếng kêu cứu, ngay lập tức Đại úy Phạm Ngọc Thế nhảy xuống dòng nước dữ cứu giúp, đưa chị Thanh bên bờ.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, Đại úy Thế cùng tổ công tác của Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường huyện này đang làm nhiệm vụ kiểm tra bến, bãi cát sạn tại khu vực xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh.

Chị Thanh may mắn được Đại úy Phạm Ngọc Thế phát hiện và ứng cứu kịp thời
Chị Thanh may mắn được Đại úy Phạm Ngọc Thế phát hiện và ứng cứu kịp thời

Sau khi được cứu sống, chị Thanh cho biết, mặc dù làm nghề mò hến đã nhiều năm nay nhưng bản thân chị lại không biết bơi. Bình thường, chị Thanh chỉ mò hến ở khu vực ven bờ, nước nông. Thời điểm gặp nạn, chị không biết khu vực gần chân đập Mỹ Trung vừa được nạo vét và nước sâu nên bị sẩy chân, chị chỉ kịp kêu lên một tiếng “cứu” rồi chìm xuống nước.

Tiến Thành