Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu về "tăng cường khả năng quốc phòng" tại Đối thoại Shangri-La

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 19, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng, nêu rõ "nền quốc phòng của Việt Nam mang tính chất hòa bình và tự vệ".

Ngày 11/6, Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 tại Singapore bắt đầu ngày họp đầu tiên với các nội dung tập trung vào chủ đề an ninh, ổn định ở khu vực.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự các phiên thảo luận.

Tại phiên toàn thể thứ 4, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng về chủ đề: "Tăng cường khả năng quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc". Ông nêu rõ, trong khi xu thế hòa bình, hợp tác phát triển luôn là mong muốn chung của nhân loại, thì cạnh tranh chiến lược, mâu thuẫn, xung đột lợi ích, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ giữa các quốc gia vẫn tiếp tục xảy ra. Do vậy, việc nâng cao năng lực quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình thực sự là đòi hỏi tất yếu khách quan của mỗi quốc gia, dân tộc.

"Việt Nam đã trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh tự vệ nên thấu hiểu sự tàn phá và hậu quả của xung đột, bạo lực. Vì vậy, chúng tôi chủ trương xây dựng quân đội, xây dựng tiềm lực quốc phòng đủ mạnh để tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc; đồng thời thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ quốc tế cao cả", ông Phan Văn Giang nói.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng cho biết, Việt Nam chủ trương tăng cường khả năng quốc phòng không đơn thuần là mua sắm, sản xuất, hiện đại hóa vũ khí trang bị, mà là nâng cao sức mạnh quốc phòng trên nhiều phương diện; xây dựng tiềm lực quốc phòng, quân sự theo chiến lược thống nhất, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khả năng tác chiến và trình độ, năng lực của lực lượng vũ trang. Tăng cường khả năng quốc phòng thể hiện cả ở xây dựng tổ chức, biên chế, trang bị, nghệ thuật quân sự, khoa học kỹ thuật, cơ sở bảo đảm hậu cần thường xuyên được duy trì, hoàn thiện và không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc…

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Việt Nam chủ trương tăng cường khả năng quốc phòng bằng nội lực và điều kiện, khả năng của mình, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống lại nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu về

Bộ trưởng Phan Văn Giang phát biểu tại Phiên toàn thể thứ 4.

Liên quan đến vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam kiên quyết, kiên trì nguyên tắc giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia; tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, cam kết thực thi nghiêm túc DOC và mong muốn hướng tới xây dựng một COC hiệu quả, thực chất và có tính pháp lý rõ ràng hơn.

Bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã thu hút sự theo dõi đặc biệt và được các đại biểu, diễn giả và các nhà quan sát quốc tế đánh giá cao. Sau bài phát biểu, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã trả lời một số câu hỏi của đại biểu tại Đối thoại. Trong đó, ông nhấn mạnh Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác với các nước láng giềng, trong đó có Trung Quốc, Lào và Campuchia.

* Trong khuôn khổ các hoạt động bên lề của Đối thoại Shangri-La lần thứ 19, chiều 11/6, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã có hai cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu về

Bộ trưởng Phan Văn Giang gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar Gursed, hai Bộ trưởng thống nhất thúc đẩy hợp tác về trao đổi đoàn, đào tạo, triển khai hợp tác các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao quân sự, trao đổi kinh nghiệm tham gia các hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cũng như tìm kiếm khả năng hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của hai bên như công nghiệp quốc phòng, hậu cần…

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Australia, trong đó hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng.

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng, tập trung vào một số lĩnh vực như: Trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế Tham vấn, Đối thoại; đào tạo; Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc... 

Về hợp tác đa phương, hai bên khẳng định là thành viên có trách nhiệm của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) và thường xuyên tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực. Hai bên cũng đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm.

Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 có 7 phiên toàn thể, với các chủ đề: Các bước tiếp theo đối với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ; quản lý cạnh tranh địa chính trị trong một khu vực đa cực; phát triển các hình thức hợp tác an ninh mới; hiện đại hóa quân đội và những năng lực quốc phòng mới; tầm nhìn của Trung Quốc về trật tự khu vực; các thách thức chung đối với quốc phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương và châu Âu; những ý tưởng mới để bảo đảm ổn định khu vực.

Ngoài ra còn có 3 phiên đặc biệt đồng thời với các chủ đề: An ninh khí hậu và quốc phòng xanh; Myanmar: Xác định phương hướng tiếp theo; An ninh hàng hải: Từ các quy tắc ứng xử đến liên lạc trong khủng hoảng.

Theo www.qdnd.vn