Đại gia sinh ra trong gia đình nghèo và "món quà khủng" cho sinh viên

Quang Anh

(Dân trí) - Khi đã có sự nghiệp thành công với tài sản lớn, người đàn ông đi lên từ khó khăn dành nhiều tiền để làm từ thiện, giúp đỡ những sinh viên khó khăn ở trường cũ.

Doanh nhân người Indonesia Tahir sinh ra trong một gia đình có cha mẹ ông kiếm sống bằng nghề làm xe xích lô. Lúc đang học trường y, ông phải bỏ dở việc học trở về giúp đỡ gia đình do cha bị bệnh.

Doanh nhân Tahir từng theo học ngành thương mại tại Đại học Nanyang nay là Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) của Singapore. Ông đặt chân vào ngôi trường này năm 21 tuổi nhờ nhận được học bổng. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông theo học thạc sĩ tài chính ở đại học Golden Gate tại California, Mỹ.

Ông là người sáng lập tập đoàn Mayapada - một trong những tập đoàn lớn nhất Indonesia hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, chăm sóc sức khỏe và bất động sản. Hiện, ông Tahir có khối tài sản 3,3 tỷ USD.

Đại gia sinh ra trong gia đình nghèo và món quà khủng cho sinh viên - 1
Ông Tahir trao số tiền 1 triệu đô la Singapore cho trường Đại học Công nghệ Nanyang.

Đã gần 50 năm trôi qua, từ khi rời ghế giảng đường của Đại học Nanyang, ông vẫn dành sự ủng hộ với trường. Mới đây, ông quyết định quyên góp 1 triệu đô la Singapore để hỗ trợ các sinh viên khó khăn của Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) trước thềm sinh nhật lần thứ 69 của mình.

Ông chia sẻ: "Tôi hy vọng món quà này sẽ giúp ích cho sinh viên NTU đang gặp khó khăn và mang đến sự hỗ trợ mà họ cần, giống như NTU đã giúp tôi trước đây".

Năm 2018, ông quyên góp 500.000 đô la Singapore để thành lập chương trình trao đổi sinh viên Tahir NTU - Universitas Airlangga. Với chương trình này, sinh viên học ở đại học Universitas Airlangga có cơ hội trải nghiệm khóa học ở đại học Nanyang, Singapore nhằm cải thiện kỹ năng tiếng Anh.

Lien Siaou-Sze, Phó chủ tịch đại học Nanyang cho biết: "Là một trong những cựu sinh viên ưu tú nhất của NTU. Tiến sĩ Tahir đã có tác động sâu sắc đến giáo dục, nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe và xã hội. Món quà hào phóng của ông ấy dành cho sinh viên tại trường NTU phản ánh sự cam kết và cống hiến với giáo dục đại học và những người yếu thế".

Ngoài ra, ông từng đóng góp 100 triệu USD cho quỹ từ thiện của Bill Gates hồi năm 2013. Năm 2019, đại học Campuchia trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông Tahir nhờ những đóng góp cho nền kinh tế và giáo dục ở Đông Nam Á. Đại gia Tahir tiết lộ đã nhận được bằng tiến sĩ danh dự của 7 trường đại học.

Đại gia sinh ra trong gia đình nghèo và món quà khủng cho sinh viên - 2

Vị đại gia cho rằng mục tiêu của cuộc đời là chia sẻ hạnh phúc với mọi người.

Trong bài phát biểu nhận bằng tiến sĩ danh dự của đại học Campuchia diễn ra hồi năm 2019, ông Tahir cho biết: "Tôi lớn lên trong gia đình nghèo. Để đạt được thành công phụ thuộc vào cách quản lý cuộc sống của bản thân, cách bạn bày tỏ lòng biết ơn. Tôi được như hôm nay là nhờ làm việc chăm chỉ. Bạn cũng có thể thay đổi cuộc sống của mình bất cứ lúc nào, tương lai nằm trong tay của chính bạn".

Ông Tahir cũng cho rằng, nhiều người theo đuổi những mục tiêu sai lầm trong cuộc sống. "Đối với tôi, mục tiêu cuộc đời là làm thế nào để chia sẻ hạnh phúc với nhiều người", ông Tahir chia sẻ.