1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Thanh Hóa:

“Đại công trường” khai thác cát dưới chân cầu Hoàng Long

(Dân trí) - Chỉ cách chân cầu Hoàng Long chưa đầy 50 m (địa phận xã Hoằng Long và thị trấn Tào Xuyên, huyện Hoằng Hóa) mỗi ngày có hàng chục chiếc thuyền hút cát, hàng trăm xe tải vận chuyển cát qua lại đang đe dọa đến an sinh của người dân và cây cầu.

Trăm nỗi khổ đổ lên đầu dân
 
Theo quan sát của chúng tôi tại hiện trường, hàng ngày có hàng chục chiếc thuyền nép sát bờ sông Mã, chỉ cách chân cầu Hoàng Long chưa đầy 50 m thi nhau hút cát dưới lòng sông, sau đó cát được tập kết thành từng cồn chất cao như núi.
 
Những người dân nơi đây cho biết, tình trạng khai thác cát đã diễn ra hơn chục năm nay. Mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe tải chở cát vào ra khu vực này. Xe chở cát thường không được che chắn cẩn thận nên cát rơi vãi phủ một lớp dày trên mặt đường.
 
“Đại công trường” khai thác cát dưới chân cầu Hoàng Long - 1
Nạn khai thác cát dưới chân cầu Hoàng Long ngày càng rầm rộ trước sự chứng kiến của chính quyền...?
 
Vì thế, hàng trăm hộ dân thuộc thôn 1 xã Hoằng Long hàng ngày vẫn phải sống chung với tiếng ồn và bụi. Những ngày trời nắng, bụi bay mù mịt phủ trắng nhà dân còn khi mưa xuống thì đường nhầy nhụa toàn bùn.
 
Bà Ngô Thị Nho, thôn 1 xã Hoằng Long bức xúc: “Xe tải ở đâu ra mà lắm thế, chúng tôi ở đây khổ lắm, bụi thì khỏi phải nói, đi đâu thì chớ về đến nhà là phải đóng cửa kín mít không dám mở, khổ nhất là người già và trẻ em”.
 
Điều đáng lo ngại là “công trường” khai thác cát này nằm sát ngay dưới khu vực chân cầu Hoàng Long và bờ đê sông Mã. Công khai hút cát trong nhiều năm qua nên bờ kè bảo vệ chân cầu Hoàng Long đã xảy ra tình trạng xói lở nghiêm trọng.
 
Cơ quan chức năng bất lực?
 
Theo Quyết định 3350, ngày 5/11/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh chỉ có 3 khu vực được phép thăm dò khai thác và thành lập bến bãi chứa cát, trong đó không có địa bàn xã Hoằng Long. Thế nhưng hoạt động khai thác cát ở đây vẫn diễn ra ồ ạt mà không có cơ quan chức năng nào đứng ra xử lý.
 
“Đại công trường” khai thác cát dưới chân cầu Hoàng Long - 2
Người dân nơi đây đã phải lăn đá ra ngăn cản xe chạy sát nhà mình.
 
Trao đổi với chúng tôi ông Lê Hữu Thanh, Trưởng phòng TNMT huyện Hoằng Hóa khẳng định: Việc khai thác cát sỏi dưới lòng sông ở đây là trái với quy hoạch của tỉnh. Trước đây xã Hoằng Long còn ký hợp đồng cho thuê nhưng gần đây trước sự chỉ đạo của cấp trên nên xã đã huỷ bỏ hợp đồng đối với các hộ khai thác cát này.
 
Mặc dù vẫn biết khu vực này không nằm trong quy hoạch được phép khai thác cát sỏi dưới lòng sông nhưng trên thực tế vẫn chưa giải quyết triệt để được vì: “Các hộ kinh doanh cát ở đây đã có từ xưa, chủ yếu khai thác lén lút vào ban đêm và là điểm giáp ranh giữa các huyện, xã nên rất khó phát hiện và xử lý”(?)
 
Còn trên thực tế thì không chỉ chong đèn khai thác vào ban đêm mà tại thời điểm chúng tôi có mặt, hàng chục chiếc thuyền với những ống hút dài cắm thẳng xuống lòng sông công khai hút cát giữa “thanh thiên bạch nhật”. Còn chính quyền địa phương vẫn chỉ nói sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, tiếp tục kiểm tra để có biện pháp xử lý.
 
Duy Tuyên - Nguyễn Duy