Vĩnh Long:

Đã xác định loại đạn trong vụ nổ khiến 8 người thương vong

Dân trí) - Ngày 4/12, nguồn tin từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long cho biết, bước đầu đã xác định được loại đạn gây ra vụ nổ ở xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm làm 8 người thương vong là đạn cối 61 mm do Mỹ sản xuất.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
 
Cũng theo nguồn tin này, đạn cối 61mm thường được trang bị cho các đơn vị bộ binh của lính Mỹ và quân đội Sài Gòn trước năm 1975. Đạn cối 61mm có bán kính sát thương 25 đến 30 mét. Vụ nổ ở ấp Hiếu Trung A, có khả năng do va đập, đầu ngòi của quả đạn bị tác động trực diện nên phát nổ.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 2/12 quả đạn phát nổ làm 4 cháu nhỏ tử vong; 4 người khác bị thương, được được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Quả đạn này được ông Lê Văn Lợt nhặt được trong lúc đào mương và vứt ở bụi trúc trước nhà. Tưởng như quả đạn đã rỉ sét và không còn nguy hiểm nhưng không ngờ hơn 10 năm sau đã phát nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

 Chiều 4/12 phóng viên liên hệ với bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ được biết, cháu Nguyễn Minh Trường (12 tuổi) bị thương nặng do bị mảnh đạn văng trúng lồng ngực và phổi đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM trong tình trạng bị suy hô hấp nặng. Còn 3 nạn nhân khác bị vết thương ở tay và chân phục hồi khá tốt. 

                                                                                    Phạm Tâm