Đà Nẵng xem xét lại những dự án “nhạy cảm” có yếu tố nước ngoài

(Dân trí) - Sau khi xem xét đề nghị của Sở Xây dựng về một số dự án liên quan đến người Trung Quốc ở những vị trí “nhạy cảm”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - ông Nguyễn Ngọc Tuấn - đã yêu cầu các Sở ngành kiểm tra, báo cáo để xử lý.

Trên cơ sở công văn số 1896/BTL-TC ngày 30/9/2014 của Quân khu 5 liên quan đến các dự án thuộc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Silver Shore, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp với các Sở ngành, quận huyện liên quan và đã có công văn gửi UBND TP Đà Nẵng.

Theo đó, có 3 công trình dừng triển khai và 1 công trình bị “cắt ngọn” để đảm bảo công tác an ninh quốc phòng. Tất cả các công trình này do Công ty TNHH đầu tư và phát triển Silver Shore (do doanh nhân người Trung Quốc làm chủ) đầu tư.

Đà Nẵng xem xét lại những dự án “nhạy cảm” có yếu tố nước ngoài
Văn phòng khu du lịch World Shine - Huế trên núi Sơn Trà của Công ty CP Thế Diệu vừa bị tạm dừng.

Đối với dự án khu ký túc xá cho nhân viên Silver Shore tại phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), trước đây đã được Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu chấp thuận độ cao tĩnh không với chiều cao tối đa 64,5m. Tuy nhiên Sở Xây dựng Đà Nẵng xét thấy vị trí công trình này nằm giữa 2 trận địa pháo phòng không C2 và C11, để đảm bảo chặt chẽ về phối hợp quản lý giới hạn độ cao chướng ngại vật hàng không khu vực TP Đà Nẵng theo quy định của Bộ Tổng tham mưu, tháng 9/2014, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có công văn đề nghị Sư đoàn 375 cho ý kiến về độ cao công trình trước khi làm thủ tục cấp phép xây dựng.

Ngày 10/10/2014, Sư đoàn 375 có công văn số 606/SĐ-TM đề nghị Sở xây dựng Đà Nẵng chỉ cấp phép cho công trình nêu trên với độ cao tối đa 43,6m.

“Liên quan đến công trình nêu trên, Sở Xây dựng xét thấy mặc dù chủ đầu tư đã được Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu có văn bản thống nhất độ cao 64,3m, đồng thời văn bản của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng nhất trí; tuy nhiên do công trình nằm trong phạm vi ảnh hưởng của các trận địa quản lý nên thuộc thẩm quyền thống nhất độ cao của Sư đoàn 375 và hiện công trình chưa khởi công, do vậy Sở Xây dựng đề nghị UBND TP chỉ đạo điều chỉnh độ cao tối đa của công trình là 43,6m theo đề nghị của Sư đoàn 375”, văn bản của Sở Xây dựng nêu rõ.

Đối với dự án “Khu phức hợp bến cảng du thuyền trên sông Hàn” tại khu vực cảng cá Thuận Phước (cũ) thuộc phường Thuận Phước (quận Hải Châu); hiện dự án đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1:500 tại quyết định 1395/QĐ-UBND ngày 5/3/2014. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị không cấp giấy phép tổ chức các hoạt động trên không như: bay mô hình, bay tàu lượn, ca nô kéo dù bay, thả khinh khí cầu, đèn lồng, thả diều, thả bóng bay... Sở Xây dựng đề xuất UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các ngành lưu ý.

Đối với dự án “Tàu lặn đáy kính ngắm san hô tại khu bán đảo Sơn Trà và mở rộng phạm vi du thuyền 20 hải lý”, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, Công ty TNHH Silver Shores xác nhận không đầu tư loại hình kinh doanh này nữa.

Về dự án “Chuyên canh rau sạch” tại thôn Cẩm Toại Tây (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang), theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phản ảnh dự án ảnh hưởng đến lĩnh vực quốc phòng trong khu vực phòng thủ, đề nghị UBND TP Đà Nẵng cho dừng triển khai.

Theo tìm hiểu của PV, tại dự án này, UBND xã Hòa Phong đã lập thủ tục cho các ông Nguyễn Trường Chung, Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Thanh Nam thuê đất có thời hạn 5 năm (từ 2014-2019) để trồng rau sạch cung cấp cho khu du lịch Silver Shores.

Con đường từ trên đỉnh Hải Vân vào khu dự án
Con đường từ trên đỉnh Hải Vân vào khu dự án

Sau khi Sở Xây dựng lấy ý kiến các Sở ngành về các công trình do Công ty TNHH đầu tư và phát triển Silver Shore đầu tư, xây dựng, ngày 19/11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – ông Nguyễn Ngọc Tuấn - đã có văn bản giao các Sở ngành liên quan tiếp tục làm việc với Công ty TNHH đầu tư và phát triển Silver Shore để hoàn thiện các thủ tục. Riêng với dự án “Chuyên canh rau” ở xã Hòa Phong, Chủ tịch TP Đà Nẵng giao Sở TN-MT, UBND huyện Hòa Vang và xã Hòa Phong kiểm tra, đề xuất TP xem xét, quyết định trước ngày 15/12.

Ngày 2/12, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo xã Hòa Phong khẳng định dự án “Chuyên canh rau” đã bị tạm dừng để xem xét khi có yêu cầu từ lãnh đạo TP Đà Nẵng. Lãnh đạo xã Hòa Phong cho biết, dự án mới bắt đầu khởi động từ tháng 5/2014 và mới thu hoạch được một vụ. Tại dự án này có kỹ sư người Trung Quốc hướng dẫn cho người dân trồng rau.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri Đà Nẵng ngày 1/12, khi cử tri thắc mắc về dự án khu du lịch World Shine – Huế đầu tư trên núi Hải Vân ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng mà lãnh đạo tỉnh TT-Huế vừa dừng lại, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng khu vực đèo Hải Vân, bán đảo Sơn Trà và núi Phước Tường là 3 điểm này là không thể để mất. Nếu Đà Nẵng mất Sơn Trà mà giữ được Hải Vân thì có thể lấy lại được Sơn Trà, nhưng mất Hải Vân thì coi như bị chia cắt, khó mà đánh lấy lại được nên Hải Vân có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cũng cho rằng vụ cấp phép cho dự án World Shine - Huế cũng là bài học cho những người làm công tác quân sự địa phương khi tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền thì phải hết sức lưu ý. Trước đây Bộ Quốc phòng có ký với các tỉnh thành một bản đồ, hiện vẫn còn nguyên giá trị mà lãnh đạo địa phương nào cũng phải biết.

Công Bính