1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng đồng loạt ra quân các công trình trọng điểm

(Dân trí) - Sáng 24/2 (mùng 6 Tết), trong ngày đầu làm việc trong năm mới Ất Mùi 2015, trên các công trình trọng điểm của Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân, bắt tay vào việc ngay từ đầu năm.

Các công trình trọng điểm của Đà Nẵng trong năm 2015 như Thư viện Khoa học tổng hợp, khu công viên văn hóa và vui chơi giải trí phía Đông Nam Đài tưởng niệm, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Bệnh viện đa khoa Hải Châu, khu công nghệ cao… đã đồng loạt ra quân.

Ra quân trên công trình xây dựng đường Nguyễn Tất Thành nối dài
Ra quân trên công trình xây dựng đường Nguyễn Tất Thành nối dài

Tại công trình xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư xây dựng công trình gần 35 tỉ đồng trên diện tích sàn gần 3.300m2. Đến nay khối nhà thư viện và khối nhà hành chính đã cơ bản hoàn thành phần thô. Hạng mục di dời cây xanh và xây dựng kè đá hộc khu vực phía đường Trần Phú và hai đoạn kè đá hộc phía đường Bạch Đằng đã hoàn thành.

Tại công trình này, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - ông Trần Thọ - cho biết đây là công trình tiêu biểu của Đà Nẵng trong “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI nên ông yêu cầu các cán bộ, kỹ sư tham gia thi công cần phối hợp tốt trong mọi hoạt động nhằm bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ và hoàn thành đúng tiến độ vào ngày 10/7/2015.

Ngay từ đầu năm, các công nhân đã tập trung đông đủ để triển khai công việc
Ngay từ đầu năm, các công nhân đã tập trung đông đủ để triển khai công việc

Trên công trình đường Nguyễn Tất Thành nối dài (đây là tuyến đường vành đai phía Bắc thuộc “Dự án phát triển bền vững Đà Nẵng” do WB tài trợ); tuyến đường này kết nối với đường tránh Nam Hải Vân – Túy Loan, đường vành đai phía Nam, đường Hòa Phước – Hòa Khương để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông kết nối khu vực Tây Bắc TP Đà Nẵng với hệ thống giao thông thông suốt liên vùng, làm nền tảng cho phát triển Khu Công nghệ cao, Khu CNTT tập trung cũng như phát triển khu vực Tây Bắc TP theo định hướng của TP Đà Nẵng.

Gặp gỡ nhân dịp đầu năm mới, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng – ông Võ Duy Khương - đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng, nhà thầu cùng các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương đã khẩn trương thực hiện công tác đền bù giải tỏa, tạo thuận lợi cho triển khai xây dựng công trình.

Phó Chủ tịch thường trực TP Đà Nẵng cũng yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đúng cam kết với lãnh đạo TP Đà Nẵng trong ngày đầu năm mới Ất Mùi 2015 là hoàn thành các gói thầu đảm bảo theo đúng tiêu chí chất lượng, an toàn và tiến độ đề ra.

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài có tổng chiều dài 3.272m, đây là công trình giao thông cấp 2 với giá trị trúng thầu 153 tỉ đồng, thời gian hoàn thành là 18 tháng kể từ ngày khởi công (20/1/2015). Đến nayđã tiến hành bàn giao mặt bằng được 125 hồ sơ trong tổng số 609 hồ sơ giải tỏa đền bù. Tuy trong ngày đầu năm mới nhưng nhà thầu đã tập kết đầy đủ vật tư, , thiết bị xe máy cùng lực lượng công nhân, kỹ sư để sẵn sàng triển khai thi công đúng tiến độ.

Cũng trong ngày 24/2, ông Phùng Tấn Viết - Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng - đã đến dự lễ ra quân thi công đầu năm tại công trình đường Hoàng Văn Thái nối dài. Đây là tuyến đường được đầu tư xây dựng theo hình thức BT và hiện đã cơ bản thông tuyến giai đoạn 1. Chủ đầu tư và các đơn vị dự án đã hoàn thành 10,5km, đạt 95% khối lượng.

Trong tháng 3/2015, đơn vị thi công sẽ thảm nhựa hoàn thiện tuyến đường và tổ chức thi công các hạng mục công trình phụ trợ như đường gom, lề đường, thoát nước và đặc biệt là tuyến cảnh quan cây xanh…

Công Bính