Đà Nẵng cảnh cáo một Chủ tịch quận ký giao đất sai

(Dân trí) - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Văn Sơn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ. Ông Sơn đã ký các quyết định giao đất không đúng đối tượng.


Ông Lê Văn Sơn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) vừa nhận quyết định kỷ luật Cảnh cáo của UB Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng

Ông Lê Văn Sơn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) vừa nhận quyết định kỷ luật Cảnh cáo của UB Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng

Ngày 2/5, tin từ Thành uỷ Đà Nẵng cho biết, UB Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Sơn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ.

Theo đó, UB Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét khuyết điểm, vi phạm của ông Sơn trong việc ký các quyết định giao đất không đúng đối tượng tại dự án Khu gia đình quân nhân Sư đoàn 375; chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở và giao đất cho hộ gia đình không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Vi phạm của ông Sơn, theo đánh giá của UB Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Sơn.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị “về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm và thái độ tiếp thu phê bình, sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, UB Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Sơn.

Tâm An