1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng bỏ lệnh cấm ô tô qua cầu sông Hàn giờ cao điểm

(Dân trí) - Cùng với việc khánh thành hai công trình cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý, Sở Giao thông vận tải thông báo bỏ quy định cấm ô tô qua cầu sông Hàn vào các giờ cao điểm.

Đà Nẵng bỏ lệnh cấm ô tô qua cầu sông Hàn giờ cao điểm
Lưu thông qua cầu sông Hàn thường bị tắc nghẽn cục bộ trong giờ cao điểm trước khi có 2 cây cầu mới.

Trước đây, do tình trạng thường xuyên ách tắc giao thông trên cầu sông Hàn vào các giờ cao điểm, một phần do lượng lớn xe cộ lưu thông trong giờ tan tầm, một phần do nhu cầu đi lại giữa trung tâm thành phố và bãi biển T20 (bãi tắm lớn ở khu vực quận Sơn Trà của người dân và du khách đến Đà Nẵng), cơ quan chức năng đã có biển cấm xe ô tô lưu thông qua cầu từ 17-19h mỗi ngày.

Việc bỏ lệnh cấm ô tô qua cầu sông Hàn vào giờ cao điểm khiến nhiều người hồ hởi.  Một tài xế hãng taxi Tiên Sa (Đà Nẵng) cho biết: “Vào giờ này khách từ trung tâm thành phố gọi chở qua các bãi biển và các hàng quán dọc khu vực biển bên Sơn Trà rất đông. Việc phải vòng qua các cầu cách xa vài ki-lô-mét vừa làm mất thời gian, và mất thêm cước phí của khách. Mà tôi thấy có cấm ô tô, thì lưu thông qua cầu sông Hàn trước nay cũng hay bị nghẽn cục bộ trong giờ cao điểm. Giờ thì khỏe rồi”

Việc lưu thông qua hai bờ đông-tây sông Hàn của người dân và du khách đến thành phố từ khu vực trung tâm thành phố sang các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà (Đà Nẵng) cũng có thêm nhiều lựa chọn để có tuyến đường ngắn nhất với các công trình cầu mới ở các trục giao thông chính của thành phố. 

Khánh Hiền