Cứu thành công 12 ngư dân bị nạn trên biển Hoàng Sa

Sáng nay (20/2), Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực II (Danang MRCC) cho biết, tàu SAR 412 đã lai dắt thành công tàu cá cùng 12 ngư dân bị trôi dạt trên biển Hoàng Sa vào bờ an toàn.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 8h25 ngày 19/2, tàu ĐNA 90316 do ông Thái Đình Long làm thuyền trưởng cùng 11 ngư dân đang hành trình về Đà Nẵng, đến vị trí có tọa độ 16, 22 độ Vĩ Bắc-108, 45 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 36 hải lý về hướng đông đông bắc thì bị hỏng máy. Lúc này, tàu cùng các ngư dân đang ở trong khu vực gió cấp mạnh cấp 6-7. Sau khi thu nhận thông tin, Danang MRCC đã điều động tàu SAR 412 hành trình ra hỗ trợ tàu bị nạn. Đến tối 19.2, tàu SAR 412 đã lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ an toàn.

 

Một ngư dân bị nạn trên biển được đưa vào bờ cấp cứu.

Một ngư dân bị nạn trên biển được đưa vào bờ cấp cứu.

 

Sáng cùng ngày, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng cho biết, khoảng 16h ngày 19/2, khi đang đánh bắt tại vị trí 15,40 độ Vĩ Bắc-113,30 độ Kinh Đông, trong khu vực quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng), tàu QNA 91989 (Quảng Nam) có một ngư dân bị đau bụng và sốt cao.

 

Ngay sau khi tiếp nhận các thông tin này, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đã nối máy cho tàu nói chuyện trực tiếp với Trung tâm cấp cứu 115 để được hỗ trợ y tế khẩn cấp. Qua sóng duyên hải, các bác sĩ của trung tâm đã hướng dẫn cách sơ cứu cho ngư dân bị nạn. Đồng thời, thông tin này cũng được Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ ngư dân bị nạn.

 

Hiện hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đang tiếp tục thông tin trợ giúp ngư dân tàu QNA 91989.

 

Theo Đình Thiên
 Dân Việt