Cứu tàu cá cùng 32 ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa

(Dân trí) - Chiều 4/3, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn cứu hộ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, tàu hải quân đã kịp thời cứu nạn tàu cá QNa 94727 cùng 32 ngư dân gặp nạn ngoài khơi vùng biển Hoàng Sa.

Theo thông tin, lúc 19h ngày 1/3, tàu cá QNa 94727 của ông Nguyễn Văn Cứ (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) do ông Nguyễn Tám làm thuyền trưởng cùng 31 ngư dân đang hành nghề câu mực khơi cách mũi An Hòa (Núi Thành, Quảng Nam) 310 hải lý  thì bị hỏng máy không khắc phục được, tàu trôi dạt theo hướng Tây Bắc.

Dưới sự hướng dẫn của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, đến 12h30 cùng ngày, tàu cá QNa 91557 của ông Lương Công Dũng (trú xã Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam) do ông Nguyễn Tỏa làm thuyền trưởng đã đến lai dắt tàu QNa 94727 vào đảo Bông Bay (quần đảo Hoàng Sa) để sửa chữa.

Tuy nhiên do thời tiết xấu, sóng to, gió lớn nên không thể khắc phục sự cố. Đến 11h45 ngày 3/3, thực hiện lệnh của Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã điều tàu HQ 628 thuộc Hải đội 311, Lữ đoàn 161 đang làm nhiệm vụ trên biển, khẩn trương tìm kiếm cứu nạn tàu QNa 94727 cùng 29 ngư dân gặp nạn trên biển. Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, trời mưa, tầm nhìn hạn chế, tàu HQ 628 vượt sóng gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 sau hơn 12 giờ vượt hơn 100 hải lý.

Đến khoảng 0 giờ 17 phút ngày 4/3, tàu HQ 628 đã tiếp cận thành công tàu cá của ngư dân bị nạn và tiến hành lai dắt về đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Dự kiến trưa ngày 5/3, tàu sẽ về đến đảo Lý Sơn.

Công Bính