1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cứu sống hai mẹ con giữa dòng lũ xiết ở Huế

Hoài Sơn

(Dân trí) - Hai mẹ con bị nước lũ cuốn trôi trong lúc di chuyển trên đường liên xã thuộc huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) được lực lượng chức năng phát hiện, cứu sống.

Chiều 14/10, UBND xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) thông tin, lực lượng chức năng địa phương vừa kịp thời ứng cứu thành công hai mẹ con bị nước lũ cuốn trôi.

Cứu sống hai mẹ con giữa dòng lũ xiết ở Huế - 1

Lực lượng xung kích phối hợp với người dân nhanh chóng cứu hộ, đưa 2 người lên bờ an toàn (Ảnh: Xã Quảng Phước).

Sự việc xảy ra trên tuyến đường liên xã nối xã Quảng Phước với xã Quảng An (huyện Quảng Điền) vào khoảng 6h20 sáng ngày 14/10.

Phát hiện sự việc, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và người dân xã Quảng Phước đã tri hô và ứng cứu kịp thời, đưa các nạn nhân lên bờ an toàn.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ 19h ngày 10/10 đến 19h ngày 12/10, lượng mưa cao nhất đo được tại trạm Quảng Phú, huyện Quảng Điền gần 590mm; hồ Hòa Mỹ, huyện Phong Điền 442mm; Rào Trăng 4, huyện Phong Điền hơn 400mm.

Cứu sống hai mẹ con giữa dòng lũ xiết ở Huế - 2

Mưa kéo dài khiến một số tuyến đường bị ngập ở Huế (Ảnh: Hoài Sơn).

Dự báo từ hôm nay (14/10) đến 17/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm.

Trong ngày 13/10, trên địa bàn thị xã Hương Thủy, có trường hợp tử vong do đuối nước khi đi đánh cá giữa trời mưa. Nạn nhân là ông Đ.V.B. (51 tuổi, trú thị xã Hương Thủy).

Nạn nhân ra khu vực cánh đồng ngập nước ở phường Thủy Lương để giăng lưới đánh cá. Đến tối, người thân liên lạc không được nên đã tổ chức đi tìm, phát hiện một đôi dép và lưới đánh cá nằm trên bờ.

Đến khoảng 23h tối 13/10, nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng tử vong do bị đuối nước.