1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bệnh viện đa khoa Nghệ An:

Cứu sống cặp song sinh trong bụng một sản phụ hôn mê sâu

(Dân trí) - 12 giờ 30 phút hôm qua 24/12, các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Nghệ An đã thực hiện thành công ca mổ cứu sống cặp song sinh trong bụng một sản phụ đã hôn mê sâu...

Theo người nhà của sản phụ Vũ Thị Hoa sinh 1987 ở xóm 7 xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) thì: Khoảng 4 giờ sáng 24/12 sản phụ kêu đau đầu, buồn nôn, hôn mê, hỏi không biết gì. Ngay lập túc sản phụ được đưa tới Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu cấp cứu. Vì nguy kịch nên 12 giờ cùng ngày bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An (hay Bệnh viện Việt Nam-Ba Lan, BV tuyến tỉnh). 

Bác sỹ Nguyễn Xuân Kính - Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết: “Lúc vào viện sản phụ hôn mê 3 điểm nghĩa là coi như đã chết: da sạm, đồng tử 2 bên co giãn tối đa, mất phản xạ ánh sáng… Lúc này sản phụ đã mang thai 8 tháng. Để cứu lấy con, người nhà nạn nhân đã viết giấy cam đoan để các bác sỹ tiến hành mổ". 

12 giờ 30 phút, ca mổ được tiến hành và cứu sống được cặp song sinh là gái. Một bé nặng 2,5kg, bé khác nặng 2kg. Do đẻ chưa đủ tháng nên sức khoẻ 2 bé đang yếu, phải nằm trong buồng kính ở khoa Sản bệnh viện. Hiện tại, hai bé đã có thể bú bình được.  

Trong khi đó, tại khoa hồi sức cấp cứu, sản phụ vẫn trong cơn nguy kịch, hôn mê và thở máy hoàn toàn. Được biết đây là lần sinh đầu tiên của sản phụ Vũ Thị Hoa. 

Được biết trước đó, Bệnh viện đa khoa Nghệ An vừa cứu sống 2 trường hợp bị dập nát gan và thủng tim trong tình trạng nguy kịch. Đó là bệnh nhân Phạm Ngọc Thiện, 19 tuổi, quê Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương nặng như vỡ gan, máu tràn màng phổi phải, chấn thương sọ não.... do tai nạn giao thông.

Người thứ hai là bệnh nhân Dương Đình Hai, sinh 1990, quê ở Đà Sơn, Đô Lương (Nghệ An) nhập viện trong tình trạng ngừng thở, huyết áp không đo được do bị đâm thủng tim. Trong khi tiến hành cấp cứu và mổ, máu chảy ra nhiều và tim bệnh nhân đã 3 lần ngừng đập hoàn toàn. Bằng biện pháp nghiệp vụ và sự tận tình cứu chữa của đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện, 2 bệnh nhân đã được cứu sống.

Đặng Nguyên Nghĩa