Cứu sống bệnh nhân bị xà beng xuyên qua ngực

Một công nhân lao động rơi từ độ cao 3m xuống đất, bị xà beng xuyên qua phổi đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) cứu sống.

16 giờ ngày 12/7 Bệnh viện Việt - Đức cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Tiến Thuận, 30 tuổi, quê ở Hà Tây trong tình trạng nguy kịch với chiếc xà beng đâm qua người.

 

Tai nạn xảy ra khi anh Thuận đang kéo cáp truyền hình tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Trong lúc cùng các công nhân khác kéo cáp, anh Thuận đã bị ngã từ độ cao trên 3m xuống đất, rơi đúng vào 1 chiếc xà beng sắt đang để đứng, dài hơn 2m, đường kính hơn 4cm. Chiếc xà beng đã đâm qua ngực anh Thuận.

 

Ngay sau khi nhập viện, anh Thuận được ca trực của bác sĩ Dương Đức Hùng kịp thời phẫu thuật. Sau hơn 1 giờ chiếc xà beng đã được rút ra an toàn khỏi cơ thể bệnh nhân. Chiếc xà beng đã làm thủng phổi của bệnh nhân. Rất may bệnh nhân được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

 

Sáng nay (13/7) bệnh nhân Thuận đã tỉnh và tiếp tục điều trị thêm vài ngày nữa.

 

Theo Vietnamnet