1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Cứu một ngư dân bị ốm nặng trên biển Hoàng Sa

(Dân trí) - Rạng sáng nay 14/1, tàu cứu hộ của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) đã đưa một ngư dân tỉnh Khánh Hòa vào bờ an toàn để tiếp tục cấp cứu.

Trước đó, lúc 20h30 ngày 12/1, Danang MRCC nhận được thông tin thuyền viên Nguyễn Văn Đức (28 tuổi, ngư dân tàu KH 97689 TS, do ông Phan Văn Bảy, trú tại phường Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa, làm thuyền trưởng) hôn mê bất tỉnh, đau dữ dội, nôn ra máu, không ăn uống được, tình trạng hết sức nguy kịch.

Tàu cứu hộ đưa ngư dân bị ốm nặng vào bờ cấp cứu
Tàu cứu hộ đưa ngư dân bị ốm nặng vào bờ cấp cứu

Lúc này, tàu cá KH 97689 TS đang hoạt động tại vị trí có tọa độ 140-30’N – 113-055’E, cách đảo Bông Bay (quần đảo Hoàng Sa) khoảng 120 hải lý về hướng Đông Nam. Tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Xét tính chất nguy kịch của bệnh nhân trong điều kiện vùng biển thuyền viên gặp nạn có gió Đông Bắc cấp 6-7 giật 8-9, biển động mạnh, tính mạng của thuyền viên bị đe doạ tính bằng phút bằng giờ, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã lập tức điều động tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn với mục tiêu cứu sống bằng được tính mạng dù chỉ một người dân.

Bất chấp thời tiết biển rất xấu, ngay trong đêm 12/1, tàu SAR 412 vượt sóng lớn ra Hoàng Sa cứu nạn với một ê kíp y bác sỹ của Trung tâm cấp cứu y tế TP Đà Nẵng. Đến 14h50 ngày 13/1, tàu SAR 412 tiếp cận tàu KH 97689 TS để cấp cứu nạn nhân.

Tiên lượng sức khỏe nạn nhân rất đáng lo ngại, bệnh nhân sốt cao, hôn mê sâu, bất tỉnh, các mạch đập rất yếu. Tập thể y bác sĩ, thuyền viên cứu nạn đã bằng mọi khả năng có thể tận tình, khẩn trương sơ cứu nạn nhân ngay trên biển, vị trí nạn nhân được tiếp cận chăm sóc y tế cách bờ biển Quy Nhơn hơn 200 hải lý.

Ngay sau đó nạn nhân được khẩn trương đưa về cảng Quy Nhơn để tiếp tục cứu chữa. Lúc 2h ngày 14/1, tàu SAR 412 cập cảng Quy Nhơn (Bình Định).

Công Bính