Nghệ An:

Cứu 19 ngư dân gặp nạn trên biển ngay trước bão số 7

(Dân trí) - Đang đánh cá trên biển, tàu cá của ngư dân Quỳnh Lưu bị hỏng máy, không thể khắc phục. Gặp sóng to, gió lớn nên tinh thần 19 thuyền viên đều hoảng loạn. Ngay sau đó, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã lai kéo về Cửa Lò, Nghệ An lúc 08h00 ngày 27/8/2017.

Lai dắt tàu gặp nạn vào bờ an toàn.

Trước đó, ngày 25/8/2017, khi đang hành nghề gần đường phân định vịnh Bắc Bộ, cách Hà Tĩnh 55 hải lý về phía Đông Đông Bắc, tàu NA 97788 TS (do ông Bùi Xuân Lập, trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An làm chủ phương tiện) với 19 thuyền viên trên tàu bị hỏng máy không khắc phục được, thả trôi trên biển, xung quanh không có tàu nào trợ giúp.

Lúc này, điều kiện thời tiết chuyển biến xấu do ảnh hưởng của cơn bão số 7 (tên quốc tế: PAKHAR) đang tiến vào biển Đông, gió Đông Nam cấp 5-6 với sóng lừng khiến tàu lắc ngang mạnh, các thuyền viên mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn.

Trung tâm đã điều động tàu SAR 273 lai kéo về Cửa Lò, Nghệ An lúc 08h00 ngày 27/8/2017. (Ảnh do Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cung cấp)
Trung tâm đã điều động tàu SAR 273 lai kéo về Cửa Lò, Nghệ An lúc 08h00 ngày 27/8/2017. (Ảnh do Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cung cấp)

Trước tình hình cấp bách, thuyền trưởng gửi yêu cầu trợ giúp khẩn cấp tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Trung tâm).

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, có nguy cơ ảnh hưởng tới sự an toàn tính mạng thuyền viên, dưới sự chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt của Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam lúc 20 giờ 18 phút ngày 25/8/2017, Trung tâm đã điều động tàu SAR 273 đang thường trực chốt chặn tại cảng Cửa Lò, Nghệ An đi cứu nạn tàu cá NA 97788 TS cùng 19 thuyền viên.

Thời tiết diễn biến bất thường, gió Đông Nam liên tục thổi mạnh kèm theo lốc xoáy, gió giật, biển động gây nhiều khó khăn cho tàu lực lượng cứu nạn hàng hải của Trung tâm trên đường hành trình đi cứu bà con bị nạn.


Tàu cá NA 97788 TS được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam lai kéo về Cửa Lò, Nghệ An lúc 08h00 ngày 27/8/2017. (Ảnh do Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cung cấp)

Tàu cá NA 97788 TS được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam lai kéo về Cửa Lò, Nghệ An lúc 08h00 ngày 27/8/2017. (Ảnh do Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cung cấp)

Với quyết tâm hết lòng vì người bị nạn, coi người bị nạn như người thân, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận thành công tàu cá bị nạn sau hơn 10 giờ hành trình nỗ lực vượt biển trong đêm.

Nhờ được cứu nạn kịp thời, sức khỏe 19 thuyền viên tạm thời ổn định, tàu cá NA 97788 TS được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam lai kéo về Cửa Lò, Nghệ An lúc 08h00 ngày 27/8/2017.

Lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam có mặt tại cầu cảng Cửa Lò để trao quà cùng lời động viên thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đến toàn thể ngư dân gặp nạn.

Lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam có mặt tại cầu cảng Cửa Lò để trao quà cùng lời động viên thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đến toàn thể ngư dân gặp nạn. (Ảnh do Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cung cấp).
Lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam có mặt tại cầu cảng Cửa Lò để trao quà cùng lời động viên thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đến toàn thể ngư dân gặp nạn. (Ảnh do Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cung cấp).

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 26/8/2017, ngoài cơn bão số 7, trên khu vực giữa biển Đông nước ta xuất hiện thêm một vùng áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong mấy ngày tới, biển động dữ dội, gió và lốc xoáy xuất hiện kèm theo mưa dông.

Trung tâm cũng khuyến cáo bà con ngư dân, người đi biển trên Vịnh Bắc bộ thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, chuẩn bị đầy đủ phương tiện cứu sinh, lương thực thực phẩm, kiểm tra trang thiết bị an toàn, tìm nơi tránh trú để đảm bảo an toàn trong cơn bão số 7.

Trong trường hợp xảy ra bất cứ tai nạn, sự cố nào trên biển, bà con ngư dân cần khẩn trương liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam để được trợ giúp kịp thời.

Nguyễn Duy